Đọc gì trên báo in số 3634 ra ngày 2/9/2019

Cập nhật ngày: 01/09/2019 15:45:55

“Mấy lời” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa

Lễ Quốc khánh năm 1969, lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh không có mặt trong 14 lần tổ chức mừng Đại lễ của dân tộc, từ ngày Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2/9/1945.

Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Sa Đéc - một mốc son chói lọi trong lịch sử Đảng bộ tỉnh nhà

Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đối với tỉnh Đồng Tháp, thắng lợi của Tổng khởi tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử Đảng bộ tỉnh nhà.

Gần dân để phục vụ ngày một tốt hơn

Đồng Tháp là tỉnh có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính, trong tiếp xúc, đối thoại để lắng nghe ý kiến, tâm tư của người dân. Nhiều cán bộ, đảng viên gần gũi, cởi mở, qua đó tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với người dân.

Học sinh sẽ là trung tâm của các hoạt động

Năm học 2019 – 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có văn bản chỉ đạo đến các Phòng GD&ĐT cùng các đơn vị trực thuộc Sở đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học vào lúc 7 giờ 30 phút, thứ 5, ngày 5/9/2019. Lễ khai giảng năm học mới được thực hiện trang trọng, ngắn gọn.

... và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn