Anh dùng phần mềm chặn web cực đoan

Cập nhật ngày: 17/02/2018 06:58:27

Chính phủ Vương quốc Anh đã công bố một phần mềm có thể phát hiện chính xác nội dung liên quan đến khủng bố và ngăn chặn không cho người dùng Internet xem.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd cho biết không loại trừ việc Anh sẽ buộc các công ty công nghệ phải sử dụng phần mềm này.

Bà Rudd tới Mỹ gặp các công ty kỹ thuật để thảo luận về công cụ này, cũng như các nỗ lực khác để đương đầu với chủ nghĩa cực đoan.

Anh đã chi 600.000 bảng Anh cho phần mềm an ninh này, vốn là sản phẩm của một công ty tình báo có trụ sở tại London.

Theo ASI Data Science, phần mềm này có khả năng phát hiện 94% hoạt động trực tuyến của các nhóm cực đoan thánh chiến với độ chính xác 99,995%.

GIA BẢO (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn