Tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp biểu thị lòng yêu nước, phản đối hành động sai trái của Trung Quốc trên vùng biển của Viêt Nam

Cập nhật ngày: 26/05/2014 05:39:46

Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đã vi phạm Công ước Luật biển năm 1982 và Tuyên bố của các bên về ứng xử trên biển Đông. Cùng với nhân dân cả nước biểu thị lòng yêu nước, tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp mạnh mẽ lên tiếng kịch liệt phản đối Trung Quốc trước hành động ngang ngược trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.


Đặng Minh Trí

Khi được hỏi bản thân có suy nghĩ gì về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển của Việt Nam, đoàn viên Đặng Minh Trí (Trường Đại học Đồng Tháp) bày tỏ: Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 là việc làm sai trái, bị bạn bè Quốc tế phản đối, làm ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ hữu nghị lâu dài của 2 nước; làm xấu đi hình ảnh đất nước Trung Quốc trong mắt bạn bè Quốc tế và Việt Nam. Bản thân là đoàn viên, tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt, trang bị kiến thức và hiểu biết về biển, đảo, lãnh thổ Việt Nam để tuyên truyền đến mọi người, tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Các bạn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cần phải tuyệt đối tin tưởng và ủng hộ những chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời tích cực tuyên truyền đến ĐVTN khác, để giúp các bạn giữ vững lập trường, không bị dao động, bị kẻ xấu lợi dụng kích động tham gia biểu tình trái pháp luật. Như vậy, là chúng ta đã góp phần xây dựng đất nước, là việc làm thiết thực thể hiện lòng yêu nước.


Đặng Thị Ngọc Ngân

Có chung suy nghĩ với bạn Minh Trí, đoàn viên Đặng Thị Ngọc Ngân (Đoàn Khối các cơ quan tỉnh) nói: Hành động của Trung Quốc là hành động khiêu khích, sai trái. Hành động này đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông. Chúng ta cần bình tĩnh, sáng suốt và kiềm chế, tránh rơi vào cái bẫy mà Trung Quốc đang giăng ra. Chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng và ủng hộ những chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta phải tuyên truyền và vận động cho người thân để họ nắm được tình hình hiện tại của biển Đông và những quyết sách của Nhà nước, không bị kẻ xấu lợi dụng kích động tham gia biểu tình trái pháp luật, làm mất trật tự an ninh.


Trần Thị Thanh Trúc

Đoàn viên Trần Thị Thanh Trúc (Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh) chia sẻ cảm nghĩ: Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam là vấn đề gây bức xúc không chỉ trong dư luận Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Bản thân tôi cũng như mọi người dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình rất bất bình trước hành vi ngang ngược này. Tôi kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và chấm dứt mọi hành động xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam. Nhân dân Việt Nam sẽ tuân thủ và thực hiện theo đường lối, chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước nhằm giữ vững chủ quyền lãnh hải Quốc gia, tuân thủ theo Luật pháp Quốc tế. Tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập, củng cố kiến thức về biển, đảo, Luật pháp Quốc tế; đẩy mạnh thi đua sản xuất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tuyên truyền cho người thân trong gia đình nhận thức và giác ngộ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; thực hiện quyên góp và tham gia ủng hộ mọi hoạt động, chương trình hành động hướng về biển, đảo quê hương.

Đoàn viên Trần Thị Minh Ngọc (Công an tỉnh) có lời khuyên: Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 đã vi phạm Công ước Luật biển năm 1982. Mọi người hãy bình tĩnh không tham gia biểu tình, gây rối an ninh trật tự, dẫn đến vi phạm pháp luật. Tỉnh Đồng Tháp nằm trong dự án kết nối đồng bằng Mekong với 2 dự án cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống; doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều người quốc tịch Trung Quốc đến sinh sống và làm việc. Họ đến đây, cống hiến tri thức, làm việc cho đất nước Việt Nam, không liên quan đến vấn đề tình hình chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Do đó, chúng ta phải đảm bảo an toàn cho họ, đồng nghĩa thể hiện tinh thần Việt Nam là một nước thống nhất, yêu chuộng hòa bình, để tích cực nhận được sự ủng hộ của bạn bè Quốc tế.


Trần Thị Minh Ngọc 

Hành động của Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới vùng biển Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, nằm hoàn toàn trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của nước ta mà Luật biển Quốc tế năm 1982 quy định. Đây là hành vi xâm phạm trắng trợn chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, làm đe dọa đến hòa bình và an ninh trên biển của khu vực ASEAN.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn