Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch QH Trương Đức Giang, Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh

Cập nhật ngày: 14/01/2017 06:47:15

Sáng 13-1, tại Đại lễ đường Nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến đồng chí Lý Khắc Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Thủ tướng Lý Khắc Cường nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc; chúc mừng những kết quả to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi; bày tỏ tin tưởng rằng, chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng những bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng phồn vinh của Trung Quốc trong thời gian qua; chúc Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc triển khai thắng lợi Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả và xây dựng Trung Quốc trở thành quốc gia hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ vui mừng về những phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ Việt - Trung hiện nay, trong đó có những tiến triển tích cực của quan hệ hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và các lĩnh vực khác; nhấn mạnh, sự cần thiết và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác cùng có lợi giữa hai nước để hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, đồng thời tạo sự chia sẻ, gắn bó về lợi ích và nền tảng vật chất cho quan hệ song phương, góp phần quan trọng củng cố tin cậy và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường kết nối chiến lược phát triển, tích cực nghiên cứu và thúc đẩy các dự án hợp tác kết nối trong khuôn khổ “hai hành lang, một vành đai” và “một vành đai, một con đường”; triển khai thực hiện có hiệu quả “Bản ghi nhớ về danh mục các dự án hợp tác năng lực sản xuất giữa Bộ Công thương Việt Nam với Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc”; tích cực bàn bạc thống nhất để sớm ký kết “Phương án tổng thể xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc” theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp quy định pháp luật của mỗi bên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lý Khắc Cường nhất trí phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác thương mại; triển khai có hiệu quả các thỏa thuận liên quan đã đạt được giữa hai nước; cải thiện hơn nữa tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai nước; tăng cường hợp tác, khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan để mở cửa thị trường Trung Quốc đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các văn phòng xúc tiến thương mại của Việt Nam tại Trung Quốc, trước mắt là tại tỉnh Chiết Giang.

Hai bên khẳng định quyết tâm sẵn sàng tạo điều kiện hơn nữa để tăng cường hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp hai nước; đôn đốc doanh nghiệp hai nước bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả các dự án hợp tác, nhanh chóng giải quyết dứt điểm các khó khăn và trở ngại tồn tại trong các dự án hợp tác; tạo điều kiện và khuyến khích các địa phương tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi. Việt Nam hoan nghênh các dự án của Trung Quốc áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao, chế tạo máy, công nghiệp phụ trợ, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; kết hợp hợp tác đầu tư với chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các ngành nghề nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, giao thông vận tải, du lịch, y tế, kiểm nghiệm, kiểm dịch; tạo điều kiện thuận lợi tăng cường hợp tác hàng không; tăng cường phối hợp quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mê Công - Lan Thương; phát huy vai trò Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng, Nhóm công tác hợp tác về tài chính - tiền tệ; phối hợp chặt chẽ sử dụng hiệu quả các khoản tín dụng và các khoản viện trợ không hoàn lại Trung Quốc dành cho Việt Nam. Hai bên nhất trí ủng hộ tăng cường liên kết trong ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN ở Đông Á và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN trong thời gian tới vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, bộ, ngành và địa phương của hai nước quán triệt và thực hiện đầy đủ các nhận thức chung và thỏa thuận đã đạt được, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực có tiến triển tích cực hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt – Trung tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài.

* Chiều 13-1, tại Đại lễ đường Nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại) Trung Quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trương Đức Giang. Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư, chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam nhân chuyến thăm Việt Nam vừa qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo cho Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang về kết quả hội đàm rất tốt đẹp với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; nhấn mạnh việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, ngày càng tốt đẹp là phù hợp lợi ích cơ bản, lâu dài của nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, thế giới.

Tổng Bí thư khẳng định, quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam là kênh quan trọng để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai bên; đề nghị Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam cần đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp; phát huy vai trò hơn nữa trong việc giám sát, đôn đốc Chính phủ hai nước thực hiện các nhận thức chung, các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, triển khai tích cực các hiệp định và thỏa thuận đã đạt được; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, phối hợp trong việc bảo đảm thực thi các điều ước quốc tế mà hai bên cùng tham gia, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016; chân thành mong muốn Việt Nam phát triển ngày càng tốt đẹp hơn; đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ hai nước cũng như kết quả hợp tác giữa hai cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân hai nước; khẳng định Đảng, Chính phủ và Nhân đại Trung Quốc rất coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam theo phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt"; mong muốn hai bên kiểm soát, xử lý tốt những bất đồng hiện nay; nhất quyết không để những bất đồng ảnh hưởng đến tổng thể quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang khẳng định, Nhân đại Trung Quốc nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc đóng góp vào xu thế phát triển lành mạnh, tích cực của quan hệ hai nước; nhất định sẽ tăng cường phối hợp với Quốc hội Việt Nam, nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và nhân dân tăng cường giao lưu, hợp tác kinh tế, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong thời gian tới.

* Chiều 13-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân (Chính hiệp) toàn quốc Trung Quốc Du Chính Thanh. Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước thềm kỷ niệm 67 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và vào thời điểm nhân dân hai nước đang cùng chuẩn bị đón Tết cổ truyền.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo với Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh những nhận thức chung quan trọng đạt được tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; nhấn mạnh những nhận thức chung và quyết tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai nước cần được lan tỏa đến tất cả các cấp, các ngành và nhân dân hai nước, cần được hiện thực hóa bằng các hành động cụ thể và nhất quán nhằm góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển tốt đẹp theo đúng phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những đóng góp của quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Chính hiệp Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho tổng thể quan hệ hai nước trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn hai cơ quan sẽ tiếp tục đi sâu hợp tác một cách thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố hơn nữa nền tảng hữu nghị nhân dân giữa hai nước.

Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; khẳng định Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực đẩy mạnh quan hệ giao lưu và hợp tác giữa hai nước; tăng cường các hình thức giao lưu nhân dân, thúc đẩy chiều sâu hiểu biết giữa thế hệ trẻ hai nước, góp phần củng cố và tăng cường nền tảng xã hội vững chắc, đưa quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển lành mạnh, ổn định vì lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước.

* Chiều 13-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Kỳ Sơn. Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Vương Kỳ Sơn nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc; đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, bày tỏ vui mừng trước đà phát triển của quan hệ Việt - Trung trong thời gian vừa qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp của đồng chí Vương Kỳ Sơn đối với Việt Nam và quan hệ Việt - Trung, chúc mừng những thành quả quan trọng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạt được kể từ Đại hội XVIII, cũng như những thành quả trong công tác quản lý, xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đồng chí Vương Kỳ Sơn giới thiệu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các chủ trương của lãnh đạo Trung Quốc và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, thực hiện bố cục chiến lược “Bốn toàn diện” của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII đến nay. Đồng chí Vương Kỳ Sơn cho biết, kể từ sau Đại hội XVIII, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường công tác xây dựng tác phong, coi đây là công việc thường xuyên của Đảng; xử lý tốt mối quan hệ giữa kỷ cương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đến nay đã thu được nhiều kết quả rõ rệt và giành được sự ủng hộ của nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thông báo với đồng chí Vương Kỳ Sơn về các chủ trương xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh tầm quan trọng then chốt của việc luôn giữ được bản chất cách mạng của Đảng Cộng sản để Đảng luôn thật sự là đội tiên phong và đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc, đồng thời tiêu biểu cho lương tâm và trí tuệ, đạo đức và văn minh của thời đại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Vương Kỳ Sơn nhất trí cho rằng, xây dựng, chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ hệ trọng, cấp bách và lâu dài, liên quan trực tiếp đến vận mệnh của mỗi Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước; nhất trí sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan của hai Đảng, hai nước trong lĩnh vực công tác quan trọng này, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng và chỉnh đốn trong nội bộ của mỗi Đảng, vừa góp phần tăng cường chiều sâu quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

* Tối 13-1, chương trình “Gặp gỡ hữu nghị nhân dịp chào mừng kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và đón Xuân 2017” được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Điếu Ngư Đài. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh dự và phát biểu ý kiến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, 67 năm qua, dù có những thời khắc thăng trầm, nhưng hữu nghị và hợp tác vẫn là dòng chảy chính trong quan hệ hai nước. Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng gần gũi, có chế độ chính trị tương đồng, đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo và đang cùng tiến hành đổi mới, hội nhập và đi sâu cải cách, mở cửa để phát triển, đi lên chủ nghĩa xã hội; sự ổn định, phát triển của mỗi nước có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hai nước. Việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, ngày càng tốt đẹp vừa là trách nhiệm lịch sử, vừa là yêu cầu khách quan, phù hợp với lợi ích cơ bản, lâu dài của nhân dân hai nước. Quan hệ giữa hai Đảng, hai nước đang trên đà phát triển lành mạnh, tích cực, là tiền đề và động lực quan trọng đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ngày càng tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước, khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân lãnh đạo tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng xã hội khá giả toàn diện và xây dựng nhà nước hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa; tổ chức thành công Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm nay; chúc nhân dân Trung Quốc hạnh phúc.

Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh nhấn mạnh, chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào thời điểm đặc biệt, có ý nghĩa hết sức quan trọng và đã thu được thành quả rực rỡ. Gửi lời cảm ơn tới các nhân sĩ hữu nghị đã cố gắng hết sức, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Trung - Việt không ngừng phát triển, Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh nêu rõ, hai nước Trung Quốc - Việt Nam núi sông liền một dải, đều là nước xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đảng và Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, đặt quan hệ Trung - Việt vào vị trí quan trọng đặc thù trong công tác đối ngoại với các nước láng giềng.

* Sáng 13-1, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứng kiến Lễ trao Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng bà Lý Tiểu Lâm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao Huân chương Hữu nghị tặng bà Lý Tiểu Lâm nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của bà Lý Tiểu Lâm trong việc tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu hảo Trung - Việt do bà Lý Tiểu Lâm dẫn đầu. Cùng tham dự buổi tiếp có nhiều chuyên gia, học giả, cựu chiến binh, những người đã có nhiều đóng góp cho quan hệ hữu nghị Trung - Việt. Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác giữa nhân dân hai nước có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển quan hệ hai nước. Tổng Bí thư hoan nghênh và đánh giá cao Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu hảo Trung - Việt thời gian qua đã có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, đóng góp tích cực và hiệu quả cho quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư mong muốn Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với phía Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, góp phần vun đắp quan hệ Việt - Trung không ngừng phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Bà Lý Tiểu Lâm bày tỏ niềm vinh hạnh được nhận Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam; đồng thời cảm ơn các thành viên Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu hảo Trung - Việt đã có nhiều đóng góp cho quan hệ hữu nghị hai nước những năm qua. Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục cố gắng hết mình, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Trung - Việt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Việt Nam - Trung Quốc có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, hai bên thống nhất nhiều vấn đề lớn, quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước phát triển tốt đẹp. Hai bên thống nhất đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, thông qua nhiều cơ chế hợp tác, nhiều kênh đối thoại, trong đó có vai trò quan trọng của Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc. Tổng Bí thư mong rằng, Hội sẽ tiếp tục phát huy thành tựu, kinh nghiệm đã đạt được, có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, sáng kiến mới, góp phần tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa, sáng 13-1, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần và Chủ tịch Tập đoàn Sunwah G.Choi. Tổng Bí thư chúc mừng AIIB sau một năm thành lập đã có nhiều sáng kiến hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong chuyến thăm chính thức của đoàn tới Trung Quốc lần này, hai bên đạt nhiều thỏa thuận nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian tới, trong đó có kết nối hạ tầng kinh tế. Việt Nam đang tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa-hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong đó xác định việc phát triển hạ tầng là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Việt Nam rất cần sự hợp tác, hỗ trợ cả về nguồn lực, vốn và kinh nghiệm quản lý; mong muốn AIIB sẽ quan tâm hợp tác giúp đỡ Việt Nam.

Với trình độ, kinh nghiệm và tình cảm với Việt Nam, Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần cho biết sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác, góp phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Ông Kim Lập Quần đánh giá cao vai trò, sự đóng góp tích cực của Việt Nam đối với việc thành lập AIIB và cho biết AIIB quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam như đường sắt, đường bộ, đường cao tốc, cảng biển... từ đó tăng cường kết nối với các nước ASEAN. Ông Kim Lập Quần cho rằng, kinh tế Việt Nam đang phát triển tốt nhưng để duy trì đà tăng trưởng phải có sự hỗ trợ của cơ sở hạ tầng. AIIB sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để xác định những dự án cụ thể, đồng thời nỗ lực cao nhất để các hoạt động hợp tác đầu tư trong lĩnh vực này tại Việt Nam đạt kết quả tốt.

* Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Sunwah G.Choi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Sunwah đã có nhiều hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam; nêu rõ, cùng với việc khuyến khích khởi nghiệp xây dựng đất nước, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam hợp tác làm ăn.

Chủ tịch Tập đoàn Sunwah G.Choi cho biết đã có quá trình kinh doanh lâu dài và gắn bó tại Việt Nam. Gia đình ông coi Việt Nam là quê hương thứ hai và mong muốn có nhiều hơn nữa cơ hội hợp tác làm ăn với Việt Nam. Ông báo cáo Tổng Bí thư về những kết quả mà Sunwah đạt được trong các lĩnh vực chế biến và xuất khẩu hải sản, cà-phê, bất động sản, tài chính, cũng như các hoạt động từ thiện vì cộng đồng, hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ phát triển văn hóa, giáo dục... Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Việt Nam trong việc mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh trong những lĩnh vực mà Sunwah có thế mạnh như xây dựng cảng biển, tàu điện ngầm, đường ngầm đi bộ… cũng như những lĩnh vực tiềm năng của Việt Nam.

* Chiều 13-1, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc gặp, làm việc với đồng chí Lưu Kỳ Bảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hai bên vui mừng nhận thấy thời gian qua, quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước, củng cố nền tảng xã hội thuận lợi cho việc phát triển quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc. Hai bên cũng đã trao đổi về công tác phối hợp tổ chức hội thảo trao đổi lý luận giữa hai Đảng lần thứ 13 tại Trung Quốc trong năm 2017.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, ngày 13-1, tại thủ đô Bắc Kinh, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã có các cuộc hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ; Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn và đồng chí Mạnh Hồng Vỹ, Thứ trưởng Công an Trung Quốc, Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol).

Hai bên bày tỏ vui mừng trong thời gian qua, quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực đang được củng cố, phát triển và đi vào thực chất hơn, trong đó có quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc. Kết quả hội đàm giữa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản hai nước trong chuyến thăm là những định hướng lớn để Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới, vì an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, hai bên đã duy trì, phát huy các kênh liên lạc, kịp thời chia sẻ thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động khủng bố; hai bên đã chủ động, tích cực phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các chuyên án đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm mua bán, vận chuyển tiền giả, truy bắt đối tượng truy nã...; triển khai các cao điểm truy nã, phòng, chống tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán, vận chuyển tiền giả trong năm 2016. Hai bên duy trì, nâng cao chất lượng gặp gỡ, giao ban định kỳ giữa công an các đơn vị, địa phương hai bên; bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp, công dân nước này ở nước bên kia, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Phát huy kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc thời gian qua, quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự đi vào thực chất, có hiệu quả thiết thực, thật sự là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực như phòng, chống khủng bố, tội phạm... bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nước này làm ăn, sinh sống và học tập tại nước kia…; tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác đã được thiết lập giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương hai bên nhằm phối hợp phòng, chống tội phạm.

* Sáng 13-1, tại Bắc Kinh, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng có cuộc hội kiến với Thượng tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch điểm lại kể từ sau chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tháng 8-2016, trên cơ sở nội dung đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thống nhất, các cơ quan, đơn vị quân đội hai nước đã triển khai tích cực; cảm ơn đồng chí Thường Vạn Toàn tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng thảo luận, thống nhất các nội dung của “Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025” giữa hai Bộ Quốc phòng.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, năm 2017 là năm quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Trung Quốc, thể hiện qua chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC. Đối với quân đội hai nước, chuyến thăm của lãnh đạo Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Trung Quốc tới Việt Nam sẽ là một minh chứng và là cơ sở vững chắc cho quan hệ quốc phòng hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trân trọng mời Bộ trưởng Thường Vạn Toàn sang thăm Việt Nam trong năm 2017.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn khẳng định, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam. Hai bên cần tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước phản ánh trong “Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025” giữa hai Bộ Quốc phòng, đưa quan hệ hai nước Trung Quốc và Việt Nam lên tầm cao mới.

Cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch hội kiến Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long. Hai bên trao đổi những biện pháp hợp tác nhằm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, xứng đáng là lực lượng trung thành và tin cậy của Đảng, nhân dân và Tổ quốc; nhất trí rằng quan hệ giữa quân đội hai nước thời gian qua phát triển tích cực và đi vào chiều sâu.

Theo TTXVN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn