Tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị là cuộc cách mạng, bước ngoặt lịch sử của dân tộc Việt Nam

Cập nhật ngày: 07/05/2025 09:19:32

ĐTO - Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30/4/1975 là các cuộc cách mạng vệ quốc, là bước ngoặt lịch sử của dân tộc Việt Nam.


Du khách tham quan và nghe thuyết minh tại Lán ngủ của Điện báo viên trực Tổng đài điện thoại trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (Ảnh: M.P)

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 đập tan ý chí xâm lược của thực dân Pháp, là trận thắng quyết định để đi tới kết thúc chiến tranh. Đây là thắng lợi quân sự lớn nhất của Quân đội và Nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).

Đế quốc Mỹ  đã thay chân Pháp vào xâm lược nước ta. Mỹ dùng nhiều chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965), “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968), “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 - 1973)... và với “Điện Biên Phủ trên không” (1972), Mỹ muốn miền Bắc nước ta quay trở về thời kỳ đồ đá. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc Việt Nam tiếp tục làm cuộc vệ quốc trường chinh. Bao nhiêu thế hệ đã tham gia chiến đấu và đã anh dũng hy sinh. Máu đào của các anh hùng, liệt sĩ đã đổ cho đất nước “nở hoa độc lập, kết quả tự do”. Qua 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gian khổ, cam go... đã kết thúc thắng lợi bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là cuộc cách mạng, là bước ngoặt lịch sử của dân tộc Việt Nam; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để lãnh đạo hoàn thành cuộc cách mạng đó.

50 năm xây dựng và phát triển, từ một nước bị bao vây, cấm vận kéo dài trong 30 năm, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 trong ASEAN, thứ 32 trên thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 gấp gần 25 lần sau ba thập kỷ; tuổi thọ trung bình khoảng 74,7 tuổi năm 2025. Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam thuộc nhóm nước trung bình cao của thế giới. Chỉ số hạnh phúc theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc năm 2025 tăng 8 bậc so với năm 2024, lên thứ hạng 46/143 quốc gia.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 quốc gia, đặc biệt là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hoặc đối tác chiến lược với tất cả 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhiều nước G20. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Ngày 24/1/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Kết luận số 121-KL/TW về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; sau đó, ban hành nhiều kết luận, chủ trương, quyết sách lớn để tiếp tục thực hiện. Đặc biệt, ngày 12/4/2025, tại kỳ họp thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TW và đã chính thức khởi động tiến hành sắp xếp, tinh gọn tổ chức hành chính cấp tỉnh, thu gọn quy mô từ 63 xuống còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Từ xưa đến nay, các thế lực thù địch không ngừng chống phá cách mạng Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước với nhiều âm mưu thâm độc, thủ đoạn tinh vi và thực tế cũng đã thu được những kết quả nhất định.

Thời chiến tranh dùng vũ khí hiện đại đàn áp cách mạng, tìm cách chia rẽ nội bộ Đảng, Đảng với Nhân dân, làm cho một số cán bộ mất khí tiết “chiêu hồi”, làm tay sai chỉ điểm, bắt bớ, làm cho một số tổ chức bị lộ, một số cán bộ sa vào tay giặc, bị tù đày gian khổ, thậm chí phải hy sinh.

Sau ngày 30/4/1975, các thế lực thù địch và bọn phản động ráo riết tiến hành “Chiến tranh phá hoại nhiều mặt”. Như hoạt động của tổ chức gián điệp, phản động mang tên “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Bọn chúng móc mối, xây dựng lực lượng gián điệp, biệt kích hòng lật đổ chế độ. Nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng An ninh Việt Nam quyết định kết thúc Chuyên án CM12 bằng trận đánh cuối cùng vào đêm 9/9/1984 tại địa điểm Hòn Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, do đồng chí Phạm Hùng, bấy giờ là Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) chỉ đạo, đặt tên.

Ngày nay, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá quyết liệt, tinh vi, phức tạp bằng âm mưu “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, “bạo loạn lật đổ”. Thông tin đả phá chủ nghĩa xã hội, cho rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời. Ra sức xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên để xuyên tạc bản chất của Đảng, cá nhân các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Qua đó, đã làm cho một bộ phận Nhân dân, phần tử bất mãn, một số cán bộ dao động về tư tưởng, mơ hồ, mất cảnh giác, trong đó có cả những cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã bị lợi dụng, trở thành “mảnh đất” để các thế lực thù địch xây dựng lực lượng.


Núi Các Mác, Suối Lê-nin (thuộc Khu Di tích lịch sử Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) là địa danh lịch sử gắn liền với quãng thời gian Bác Hồ hoạt động bí mật ở Cao Bằng thời kỳ tiền khởi nghĩa (Ảnh: M.P.)

Trong nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng, cấp thẩm quyền đã phải xử lý nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, trong đó có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Tuy đau, nhưng Đảng ta phải kiên quyết xử lý làm trong sạch nội bộ của Đảng, Nhà nước, bước vào kỷ nguyên mới một cách vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn.

Vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự báo tại buổi làm việc với một số cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương (ngày 18/6/1968) để bàn về cách thực hiện điều mà Bác đã đề nghị với Ban Bí thư Trung ương Đảng làm và xuất bản loại sách “Người tốt, việc tốt”. Người nói: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Mở cửa hội nhập sâu rộng là một tất yếu mà Đảng, Nhà nước phải lãnh đạo và quản lý đất nước tiến hành một cách chặt chẽ, bài bản. Tuy nhiên, bên cạnh những môi trường tốt, những “ngọn gió trong lành” thì không tránh khỏi những “làn gió độc”, những “ruồi, nhặng” bám theo. Do đó, cần làm tốt hơn nữa công tác  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Làm sao để mọi người nâng cao nhận thức, hiểu một cách đầy đủ, tường tận “nở hoa độc lập, kết quả tự do” ngày hôm nay là của biết bao thế hệ đã anh dũng hy sinh mới có được.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết, đồng lòng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Năm 2025 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đảng và Nhà nước ta đang tiếp tục triển khai những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cao hơn. Nhất là tiếp tục thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW khóa XII trong năm 2025 đạt kết quả như kỳ vọng.

Điều quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho cuộc cách mạng và bước ngoặt lịch sử đó là lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị thật sự tiêu biểu; có tâm, có tầm; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với những khó khăn thách thức vì lợi ích chung. Bác nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Với tinh thần khẩn trương, mạnh mẽ, quyết tâm chính trị cao, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng lãnh đạo, xây dựng đất nước ngày càng “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Bác Hồ hằng mong ước, hoàn thành thắng lợi cuộc cách mạng mới, bước ngoặt lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Đinh Văn Năm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn