Thành phố vùng biên thành tựu và phát triển

Cập nhật ngày: 29/04/2025 09:56:53

http://baodongthap.com.vn/database/video/20250429095848dt2-1.mp3

 

ĐTO - Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của vùng đất Hồng Ngự anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồng Ngự đã đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biên giới gắn với phát triển đô thị. Qua đó, góp phần xây dựng TP Hồng Ngự năng động, hiện đại, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng nâng cao, xứng tầm là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của tỉnh.


Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy (bìa trái) tham quan bể nuôi lươn của nông dân Bình Lý Hội quán (xã Bình Thạnh, TP Hồng Ngự) (Ảnh: Mỹ Xuyên)

Tự hào vùng đất anh hùng

Theo một số tài liệu, tên vùng đất Hồng Ngự được ghi chép trong sử sách từ hơn 200 năm trước. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đến năm 1976, Hồng Ngự trở thành một huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp. Do nhu cầu phát triển, năm 1989, huyện Hồng Ngự chia tách thành huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng. Đến năm 2009, huyện Hồng Ngự tiếp tục chia tách thành thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự; đến tháng 11/2020, TP Hồng Ngự chính thức được thành lập. Như vậy, vùng đất Hồng Ngự xưa bao gồm TP Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng ngày nay.

Trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, vùng đất Hồng Ngự là khu vực đầu nguồn, có vị trí chiến lược quân sự quan trọng, với hơn 50km đường biên giới là vùng vành đai đóng được nhiều căn cứ cách mạng các cấp, từ khu đến tỉnh, huyện và các xã để lãnh đạo kháng chiến và tổ chức đánh địch, là cửa ngõ tiếp nhận và trung chuyển lực lượng, vũ khí cho các tỉnh Tây Nam Bộ. Với địa thế dựa vào rừng, tựa lưng vào biên giới, Hồng Ngự được chọn đóng căn cứ Khu ủy Khu 2 (Khu Trung Nam Bộ), căn cứ Tỉnh ủy Châu Đốc, Long Châu Tiền, là nơi tiếp nhận và cung cấp hậu cần cho cả chiến trường Nam Bộ. Với vị trí địa lý đó, người dân Hồng Ngự sớm được giác ngộ và đi theo cách mạng, chung sức, chung lòng phát huy tinh thần yêu nước, kiên quyết, dũng cảm chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quê hương, đất nước, giữ vững hòa bình, độc lập của Tổ quốc; đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ quốc tế đối với nước bạn Campuchia.


Người dân mua nhu yếu phẩm tại Co.opmart TP Hồng Ngự 
(phường An Thạnh, TP Hồng Ngự)

Nhiều địa phương của vùng đất Hồng Ngự đến nay vẫn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn của vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Xã Bình Thạnh (TP Hồng Ngự) là một trong những địa phương tỉnh Đồng Tháp sớm được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1979. Năm 2018, thị xã Hồng Ngự (nay là TP Hồng Ngự) đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Bia kỷ niệm nơi thành lập lực lượng địa phương quân Hồng Ngự. Công trình này là nơi lưu dấu son lịch sử hào hùng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc cho thế hệ mai sau.

Trải qua 50 năm sau ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), phát huy truyền thống của vùng đất anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồng Ngự đã đoàn kết, quyết tâm vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển quê hương. TP Hồng Ngự ngày nay đổi thay với diện mạo mới, năng động, hiện đại, là đô thị trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới của tỉnh.


Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại vùng biên giới Đồng Tháp năm 2024 được tổ chức tại TP Hồng Ngự (Ảnh: CTV)

Khởi sắc đô thị vùng biên

Những năm qua, Đảng bộ, UBND TP Hồng Ngự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, xây dựng TP Hồng Ngự ngày càng xứng tầm là đô thị vùng biên của tỉnh. Nổi bật, giai đoạn 2020 - 2025, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồng Ngự, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, TP Hồng Ngự đã thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồng Ngự lần thứ 3 đã đề ra.

Từ năm 2020 đến nay, TP Hồng Ngự tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chuyển dịch cơ cấu theo định hướng kinh tế đô thị. Trong đó, đẩy mạnh phát huy vai trò quan trọng của thương mại - dịch vụ; phát triển các sản phẩm, ngành nghề địa phương có lợi thế như: chế biến thực phẩm, xay xát lúa gạo, may mặc, sản xuất thức ăn thủy sản... TP Hồng Ngự tập trung xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp đô thị đến năm 2030 trên địa bàn thành phố theo 4 ngành hàng chủ lực: lúa, cá tra, cây ăn trái, lươn.

Đến nay, TP Hồng Ngự có 2/2 xã (Tân Hội và Bình Thạnh) đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao và đạt sớm hơn lộ trình. Các ngành, nghề đặc trưng, thế mạnh của thành phố tiếp tục khôi phục và phát huy; toàn TP Hồng Ngự có 10 Hợp tác xã, 6 Hội quán và 17 Tổ hợp tác hoạt động; 66 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Ngoài ra, TP Hồng Ngự tập trung thực hiện mục tiêu phát triển du lịch gắn với quảng bá hình ảnh địa phương. Tổng số lượt khách đến với TP Hồng Ngự trong 5 năm qua có trên 29.400 lượt khách, tổng doanh thu từ các dịch vụ và lưu trú ước đạt trên 16 tỷ đồng. Công tác quy hoạch và phát triển đô thị gắn với hạ tầng nông thôn được đẩy mạnh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn thành phố có 6 Di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn hóa và con người TP Hồng Ngự nghĩa tình, năng động, sáng tạo luôn được Đảng bộ TP Hồng Ngự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chất lượng giáo dục, công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống đối tượng chính sách, người có công, giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn TP Hồng Ngự có trên 13.000 lao động được tạo việc làm và hơn 500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới và nội địa được giữ vững.


Một góc đô thị TP Hồng Ngự (Ảnh: CTV)

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồng Ngự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ TP Hồng Ngự đã kết nạp được hơn 430 đảng viên. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố có nhiều đổi mới. Các mô hình, phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” được nhân rộng, góp phần phát huy vai trò tự quản, quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng, phát triển TP Hồng Ngự ngày càng giàu đẹp.

Hòa cùng không khí phấn khởi, tự hào hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Thành ủy Hồng Ngự ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo đó, TP Hồng Ngự đẩy mạnh tổ chức các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương các mô hình, gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức Hội thảo Lịch sử Đảng bộ TP Hồng Ngự giai đoạn 2009 - 2025 và các chương trình văn hóa, văn nghệ, họp mặt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

D.CHINH - N.NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn