Thăm, động viên các tổ may khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 30/03/2020 05:39:59

ĐTO - Vừa qua ông Lê Thành Công - Ủy viên Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận/Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm và động viên tinh thần tổ may khẩu trang từ thiện tại Chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc).


Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thành Công tìm hiểu, thăm hỏi, động viên tổ may

Tại đây, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận, biểu dương tinh thần đóng góp của nhà chùa và bà con phật tử, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã ủng hộ tài chính, vật chất và ngày công cho hoạt động may khẩu trang phát miễn phí cho người dân để cùng với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh chăm lo và bảo vệ sức khỏe cho người dân trong mùa dịch bệnh.

Được biết, tổ may khẩu trang của chùa Phước Hưng mỗi ngày có khoảng 15-20 phật tử tham gia, theo dự kiến, nhà chùa sẽ tổ chức may 2 đợt với khoảng 16.000 khẩu trang để phát cho người dân trên địa bàn thành phố.

Vừa qua, đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu - Tỉnh ủy viên/Bí thư Huyện ủy/ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đến trao Thư khen về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Liên đoàn Lao động huyện.

Trước tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp, việc khẩu trang y tế khan hiếm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cao Lãnh phối hợp cùng Liên đoàn Lao động huyện vận động nguyên liệu từ các nhà hảo tâm, tiệm vải tổ chức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên công đoàn may khẩu trang vải và phát miễn phí cho người dân trên địa bàn. Từ phong trào này đã lan tỏa đến 18 xã, thị trấn trong huyện cùng sự tham gia của tất cả các đoàn thể ở cơ sở, đã có trên 30.000 chiếc khẩu trang vải được may, phát cho người dân. Hoạt động nghĩa tình này tiếp thêm động lực để nhân dân huyện nhà đoàn kết cùng nhau phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh huyện Cao Lãnh cũng đã vận động hội viên ủng hộ số tiền 20 triệu đồng trao Mặt trận Tổ quốc huyện ủng hộ “Quỹ phòng, chống dịch Covid-19”.

Ông Võ Hoàng Cương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm và động viên Tổ may khẩu trang tặng người dân phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Láng Biển, huyện Tháp Mười.

Tổ may khẩu trang xã Láng Biển gồm 30 người được chia thành 2 nhóm hoạt động. Tổ ban đầu do các giáo viên Trường Mầm non Láng Biển phát động, sau đó được sự hưởng ứng của các hội viên phụ nữ và đoàn viên, thanh niên xã. Qua 4 ngày ra mắt, Tổ may được 1.000 khẩu trang vải và đã gửi tặng 350 khẩu trang cho người dân khu vực biên giới Tân Hồng, phát 250 khẩu trang cho người dân tại tuyến dân cư ấp 4 thông qua 2 Tổ nhân dân tự quản.

Được biết, huyện Tháp Mười đã ra mắt 13 Tổ may khẩu trang tại các xã, thị trấn, với tần suất may trung bình 1.500-2.000 cái/ngày để phát cho người dân tại các khu vực: Một cửa, Trạm Y tế, khu vực chợ và nơi đông dân cư. Bên cạnh đó, huyện Tháp Mười đã gửi hỗ trợ 2.500 khẩu trang cho Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã đến thăm tổ nấu ăn miễn phí mùa dịch cho khu cách ly tập trung của huyện Hồng Ngự. Đoàn ghi nhận sự nỗ lực của chị em phụ nữ cũng như các chiến sĩ huyện Hồng Ngự cùng chung tay nấu hàng trăm suất ăn phục vụ cho 138 Việt kiều về nước đang được cách ly tại huyện; động viên các chị em và chiến sĩ tiếp tục phát huy góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. D

Dịp này, Đoàn cũng đến thăm tổ may khẩu trang tặng miễn phí cho người dân ở xã Thường Phước 2. Tổ có 20 thành viên tham gia, mỗi ngày may tặng 500 cái khẩu trang cho người dân trên địa bàn huyện. Đoàn cũng đã trao tặng 500 khẩu trang và 20 chai nước rửa tay kháng khuẩn cho các chiến sĩ và phụ nữ phục vụ nấu ăn cho khu cách ly huyện.

NHÓM CTV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn