Thăm, chúc Tết cổ truyền lực lượng vũ trang tỉnh Prayveng

Cập nhật ngày: 12/04/2021 05:54:04

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của nước bạn Campuchia, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp do Đại tá Lê Văn Luận - Chỉ huy trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết 5 đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) gồm: Ty Công an; Tiểu khu Quân sự; Bộ chỉ huy Hiến binh tỉnh Prayveng, Vương quốc Campuchia và 2 Tiểu đoàn trực thuộc Ty Công an, Tiểu khu Quân sự tỉnh.


Đại tá Lê Văn Luận - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp trao kinh phí hỗ trợ Tiểu khu Quân sự tỉnh Prayveng, Campuchia

Tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Đại tá Lê Văn Luận thay mặt Đoàn công tác đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân giáp biên thuộc tỉnh Prayveng có chung đường biên giới với tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí khẳng định, thời gian qua, BĐBP tỉnh Đồng Tháp và LLVT thuộc tỉnh Prayveng đã phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; đặc biệt là phối hợp hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó đã góp phần vun đắp thêm tình đoàn kết, hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa LLVT với Chính quyền và Nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Campuchia.

Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp, đại diện Chỉ huy các đơn vị: Trung tướng Mươn Sa Mon - Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự; Trung tướng Prum Sal Thor - Trưởng Ty Công an; Đại tá Ruôt Val Thư - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Prayveng cho rằng, trong lúc khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp tại Campuchia hiện nay, sự giúp đỡ của BĐBP Đồng Tháp là động lực động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Prayveng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời khẳng định sẽ luôn hợp tác chặt chẽ với các Đồn biên phòng và chính quyền địa phương trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp để cùng chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Dịp này, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp đã tặng quà Tết 5 đơn vị và trao kinh phí 370 triệu đồng hỗ trợ LLVT tỉnh Prayveng sửa chữa doanh trại, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà cùng kết hợp tặng quà Tết cho Tiểu đoàn 3, thuộc Tiểu khu Quân sự tỉnh và Tiểu đoàn 607, thuộc Ty Công an tỉnh Prayveng.

Nguyễn Phú Quý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn