Sứ mệnh lịch sử của Thanh niên: quyết tâm đi đến tận cùng con đường Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã chọn

Cập nhật ngày: 24/03/2021 10:51:42

ĐTO - Thanh niên có một vai trò đặc biệt quan trọng, với tư cách vừa là lớp người được thừa hưởng thành quả của cách mạng, vừa là một lực lượng tham gia sáng tạo những thành quả đó. Khi nói đến vai trò của thanh niên, Lê - nin viết: “Muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết cần thức tỉnh thanh niên”. Còn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.


Đoàn viên, thanh niên tham gia sửa chữa đường nông thôn. Ảnh: T.NG

Ý thức rõ điều đó, Đảng và Nhà nước ta trong quá trình xây dựng và phát triển luôn quan tâm đến công tác thanh niên.

Ngay từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám thành công, tháng 9/1945, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ vừa mới ra đời, Đảng và Bác Hồ đã đặc biệt tin tưởng, quan tâm giáo dục thanh niên, trao cho thanh niên nhiều nhiệm vụ to lớn, quan trọng. Trong Thư gửi các học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Trong khi nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) ngày 18/12/1954, Người khẳng định: “Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc..., thanh niên mới thật là người chủ tương lai của nước nhà”. Tại lễ kỷ niệm lần thứ 35 Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) tổ chức vào ngày 25/3/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu những lời đầy tâm huyết: “...Với một thế hệ thanh niên hăng hái và kiên cường, chúng ta nhất định thành công trong sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Vì vậy, Bác rất tự hào, sung sướng và thấy mình trẻ lại, thấy tương lai của dân tộc ta vô cùng vững chắc và vẻ vang”. Trong lời kêu gọi thanh niên Nam bộ ngày 30/10/1945, Người nhấn mạnh: “Trong cuộc chống xâm lăng này, các bạn đã là bức Vạn lý trường thành vững chắc... Những gương hy sinh anh dũng của các bạn đã sáng dọi khắp nước. Những chiến công oanh liệt của các bạn đã làm cho toàn thể đồng bào thêm kiên quyết”. Trước lúc đi xa, Người đã di chúc lại cho chúng ta: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Người còn căn dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên”, “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Đáp lại tình cảm thiêng liêng vô bờ bến đó, các thế hệ thanh niên Việt Nam, trong đó có thanh niên tỉnh Đồng Tháp của chúng ta, đặc biệt là các đoàn viên, thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 90 mùa xuân qua, kể từ khi tổ chức Đoàn được thành lập 26/3/1931 đến nay đã không ngừng nuôi dưỡng ý chí, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, lòng dũng cảm quật cường của các thế hệ cha anh, tinh thần sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, không quản hy sinh gian khổ, “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng và cờ Đoàn quang vinh, lập lên những chiến công thần kỳ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giành độc lập - tự do cho đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay, viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc, làm rạng rỡ non sông đất nước ta, khẳng định vị trí của thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), chúng ta rất đỗi tự hào về thế hệ thanh niên hôm nay đã và đang kế thừa xứng đáng, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang đó. Lực lượng của thanh niên ngày càng phát triển đông đảo cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động của thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, thế hệ thanh niên hôm nay đã tạo ra sức mạnh thần kỳ “dời non lấp bể”, ngày đêm học tập, lao động quên mình trên khắp mọi miền của Tổ quốc, ra sức nỗ lực cùng Nhân dân cả nước tích cực, chủ động hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng với thanh niên cả nước, thanh niên tỉnh Đồng Tháp ra sức phấn đấu, đã và đang có những đóng góp hết sức ấn tượng, xứng đáng được ghi nhận, biểu dương. Thực hiện phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, thanh niên lập thân lập nghiệp, lao động sáng tạo, đi đầu trong tiến quân vào khoa học công nghệ, hướng nghiệp, câu lạc bộ tài năng, thanh niên vì môi trường, phòng, chống biến đổi khí hậu, tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển du lịch, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, thanh niên khởi nghiệp, chống đói nghèo, chống dịch bệnh, vì cuộc sống cộng đồng... nhiều và rất nhiều các hoạt động ấn tượng, những tấm gương thanh niên, đoàn viên tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực công tác không thể kể hết ở đây. Qua phong trào hành động cách mạng đó, nhiều đoàn viên ưu tú đã được bình xét, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, khẳng định sắt son thanh niên thực sự là đội quân xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh hôm nay ngày càng ý thức rõ nhiệm vụ của mình như lời Bác dạy: “Không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho lợi ích nước nhà được nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”. Từ đó, xây dựng cho mình định hướng đúng đắn - hành trang bước vào cuộc sống, đó là: tiếp tục trau dồi hơn nữa phẩm chất, ý chí cách mạng, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bởi vì thanh niên hiểu rất rõ một dân tộc bị nô lệ thì thanh niên nhất định cũng bị nô lệ; giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, bởi vì chỉ có giữ vững bản sắc văn hóa thì “đổi mới không bị đổi màu”, “hòa nhập mà không hòa tan”, văn hóa còn - dân tộc còn, văn hóa suy - dân tộc suy, văn hóa mất - dân tộc diệt; không ngừng học tập, bởi vì “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”; nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để ngày càng chiếm lĩnh những đỉnh cao về khoa học công nghệ, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, bởi vì “lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh bại bởi lực lượng vật chất mà thôi”. Xứ mệnh lịch sử của thanh niên vô cùng cao cả, vẻ vang đã được khẳng định, trui rèn qua thử thách, trở thành “thép đã tôi thế đấy”, mãi mãi không bao giờ thay đổi, đó là: quyết tâm đi đến tận cùng con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trước yêu cầu hội nhập phát triển trong tình hình mới, cùng với thanh niên cả nước, thanh niên Đồng Tháp tiếp tục phấn đấu vươn lên. Thông qua phong trào cách mạng, bằng những việc làm thiết thực của mình cụ thể hóa, đi đầu trong việc thực hiện nghiêm những nhiệm vụ to lớn, vẻ vang, cốt lõi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra: “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”.

“Ngoài kia gió đang thổi”. Xin mượn một đoạn văn trong Bài phát biểu bế mạc do đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X, trình bày tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (ngày 20/10/2020) để gởi đến thanh niên Đất Sen hồng như một lời nhắn nhủ. Rằng: “Chúng ta dù ở đâu, đang an cư lạc nghiệp ngay tại mảnh đất này hay công tác nơi phương xa đều nhớ về quê hương còn bao bộn bề trên hành trình vươn đến thịnh vượng. Mà không chỉ là nhớ, mà phải tự nhủ, phải đau đáu, phải trăn trở rằng mình đã làm được việc gì, đang làm được việc gì, và sẽ làm được gì tiếp nữa cho quê hương thân thương này. Đó không đơn thuần là trách nhiệm, là nghĩa vụ, mà hơn hết là niềm tự hào, là bổn phận của mỗi người con, mỗi công dân Đất Sen hồng với quê hương, xứ sở thân yêu của mình”.

Tin tưởng rằng với tài năng, bản lĩnh, tính năng động, xung kích, sáng tạo và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Đồng Tháp nói riêng nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xứ mệnh của mình mà lịch sử, dân tộc, Đảng, Bác Hồ, Nhân dân và quê hương giao phó.

Ngô Quang Tuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn