Phường An Thạnh

Quan tâm nâng cao chất lượng chi ủy

Cập nhật ngày: 08/12/2014 13:45:56

Những năm qua, Đảng ủy phường An Thạnh (thị xã Hồng Ngự) rất quan tâm nâng cao chất lượng chi ủy 20 chi bộ trực thuộc, đặc biệt là 9 chi bộ khóm. Ngoài việc trẻ hóa đội ngũ chi ủy viên, một số chi bộ cũng bầu chọn các đảng viên nghỉ hưu, có uy tín và trình độ tham gia chi ủy.


Đàn bò của anh Trần Văn Điền trị giá hơn 100 triệu đồng

Chi ủy các chi bộ lãnh đạo việc chấp hành Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng chi bộ và các đoàn thể ở cơ sở. Với nhiệm vụ đó, các đồng chí trong chi ủy có vai trò đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương; góp phần giúp chi bộ trong sạch, vững mạnh. Do đó, Đảng ủy phường An Thạnh rất quan tâm vun bồi đảng viên trẻ để tạo nguồn cho chi ủy, đồng thời, bầu chọn các đảng viên lớn tuổi, nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm để tham gia chi ủy các chi bộ. Điều này phần nào cho thấy, bên cạnh cơ cấu thì các chi bộ rất chú trọng đến chất lượng chi ủy.

Theo Bí thư Đảng ủy phường An Thạnh Nguyễn Văn Hậu, đến nay các đồng chí trong chi ủy có độ tuổi dưới 30 đạt trên 30%. Đội ngũ chi ủy đang dần được trẻ hóa. Đặc biệt, nhiều Bí thư chi bộ các khóm là những đồng chí từng công tác trong các cơ quan, ban, ngành đã nghỉ hưu. Tuy lớn tuổi nhưng các đồng chí có trình độ chuyên môn và chính trị cũng như kinh nghiệm, uy tín nên có nhiều thuận lợi trong công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Cộng (SN 1943) - Bí thư Chi bộ khóm Cả Gốc từng công tác trong ngành Công an và đã về hưu. Tuổi cao nhưng đồng chí rất nhiệt tình tham gia công tác và được tín nhiệm cao. Đồng chí Cộng đã lãnh đạo chi bộ thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào, trong đó có mô hình “Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân”. Cụ thể, chi ủy chi bộ khóm phân công mỗi đảng viên phụ trách một số hộ dân sống gần nhà mình để thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân..., kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp trên có hướng giải quyết những vấn đề phát sinh, nhất là bức xúc của người dân.

Cũng nhờ lớn tuổi, có uy tín và trình độ nên công tác tuyên truyền, vận động của đồng chí Cộng gặp nhiều thuận lợi, hiệu quả. Nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, đồng chí đã vận động được 6 hộ dân ở khóm tham gia Tổ hợp tác nuôi bò (tổng cộng 16 con bò). Anh Trần Văn Điền (SN 1980) - thành viên của Tổ hợp tác nuôi bò, cho biết: “Tham gia Tổ nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế khá. Từ 1 con bò ban đầu, đến nay tôi có 5 con bò, trị giá hơn 100 triệu đồng”.

Dù cuộc sống còn không ít khó khăn nhưng đồng chí Trần Văn Xê (SN 1972) - Bí thư Chi bộ khóm 2 vẫn tích cực công tác và không ngừng học tập nâng cao trình độ. Ở tuổi 42 nhưng đồng chí Xê tiếp tục học đại học, chuyên ngành Luật (học được hơn 1 năm). “Học nâng cao trình độ để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công việc và học cũng để có kiến thức, hiểu biết” - đồng chí Xê chia sẻ. Với vai trò là bí thư chi bộ, thời gian qua, đồng chí đã tích cực vận động người dân đóng góp lót vỉa hè; khắc phục tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường...

Các đồng chí trong chi ủy chi bộ được Đảng ủy phường An Thạnh chú trọng nâng cao chất lượng. Nhờ đó, các đồng chí đủ sức lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần giúp Đảng bộ phường An Thạnh đạt trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền; nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm; hộ nghèo của phường hiện chỉ còn 3,07%.

Nhựt An

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn