Những người làm “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

Cập nhật ngày: 10/01/2017 05:44:44

ĐTO - Đến nay, toàn huyện Cao Lãnh thành lập được trên 1.880 Tổ nhân dân tự quản cộng đồng (NDTQCĐ). Các Tổ NDTQCĐ đã phát huy hiệu quả, tạo mối quan hệ gắn bó bền chặt tình làng, nghĩa xóm, phát huy vai trò tự quản trong cộng đồng dân cư... Kết quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của những Tổ trưởng Tổ NDTQCĐ.


Ông Nguyễn Văn Vui

Ông Nguyễn Văn Vui: Giúp người dân có vốn sản xuất, kinh doanh

Ông Nguyễn Văn Vui (SN 1953) được người dân bầu làm Tổ trưởng Tổ NDTQCĐ số 25 (có 34 hộ) ở ấp 2, xã Tân Nghĩa nhiều năm nay. Tổ hoạt động theo hướng phát huy tính tự chủ, tự quản của người dân và mang lại hiệu quả thiết thực. Ông Nguyễn Văn Vui cho biết: Thông qua các kỳ họp, tổ lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới...

Ông Vui đã vận động thành lập và quản lý Quỹ tương trợ của tổ. Tùy vào khả năng hàng tháng, mỗi thành viên đến họp và góp từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Số tiền này cho các thành viên trong tổ vay với lãi suất thấp để mua vật tư nông nghiệp, mua bán nhỏ... Năm 2016, Quỹ tương trợ vận động góp vốn được hơn 90 triệu đồng và đã hoàn trả lại cho tổ viên vào cuối năm. Năm 2017, Quỹ tương trợ tiếp tục thực hiện, có 19 người tham gia. Bà Nguyễn Thị Mười là thành viên Tổ NDTQCĐ số 25 cho biết: “Anh Vui là người gương mẫu tham gia các phong trào ở địa phương, có uy tín và quản lý tốt Quỹ tương trợ. Quỹ này vừa giúp gia đình tôi có tiền xoay xở lúc khó khăn, vừa có được số tiền tiết kiệm vào cuối năm”.


Chị Võ Thị Kim Thuấn

Chị Võ Thị Kim Thuấn: Thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm

Tổ NDTQCĐ số 23 thuộc khóm Mỹ Phú Cù Lao, thị trấn Mỹ Thọ có 21 hộ. Với sự lãnh đạo, quản lý của chị Võ Thị Kim Thuấn - Tổ trưởng Tổ NDTQCĐ 23, tổ duy trì họp thường xuyên, hoạt động hiệu quả. “Một trong những nội dung quan trọng mà cô Thuấn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở khi họp tổ là giữ gìn tình nghĩa xóm giềng. Nhờ đó, mọi người trong tổ ứng xử hòa nhã, thân thiện, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau” - ông Hồ Ngọc Văn (SN 1965), thành viên Tổ NDTQCĐ số 23 cho hay.

Chị Thuấn còn vận động đóng góp hỗ trợ khi có người trong tổ mắc bệnh hiểm nghèo. Dù số tiền không nhiều nhưng đó là tấm lòng, sự sẻ chia giữa những người trong tổ. Chị thường tuyên truyền, vận động nên người dân có ý thức giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh, đóng góp làm đèn đường... Năm 2016, 21/21 hộ đạt gia đình văn hóa, góp phần giúp Mỹ Phú Cù Lao đạt khóm văn hóa 7 năm liền. Chị Thuấn cho rằng, muốn tuyên truyền, vận động được người dân thì bản thân, gia đình mình phải tiên phong thực hiện các phong trào; sống hòa nhã, có nghĩa, có tình.


Ông Nguyễn Văn Quí

Ông Nguyễn Văn Quí: Vận động xây dựng nông thôn mới

Tổ NDTQCĐ có tiền thân là Tổ dân phòng liên kết. Suốt gần 10 năm qua, ông Nguyễn Văn Quí là Tổ trưởng Tổ dân phòng liên kết rồi Tổ trưởng Tổ NDTQCĐ số 3, ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hội. Ông Quí tâm sự: “Tôi làm công việc này tất cả trên tinh thần tự nguyện. Tôi thường xuyên cập nhật kiến thức, tin tức qua sách, báo... và muốn truyền đạt những hiểu biết của mình với bà con”. Đặc biệt, ông Quí đã vận động, triển khai thực hiện tốt mô hình Sổ tay chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhiều hộ đã làm hàng rào, cổng ngõ, nhà vệ sinh, trồng hoa kiểng tạo cảnh quan sạch, đẹp...

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thắm - Bí thư Xã đoàn kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Mỹ Hội nhận xét: Chú Quí là người có uy tín, có khả năng tuyên truyền, vận động, có trách nhiệm đối với công việc, gương mẫu, được quần chúng nhân dân tín nhiệm.

Mặc dù gần như không được hỗ trợ về vật chất nhưng với tinh thần tự nguyện, nhiều Tổ trưởng Tổ NDTQCĐ vẫn đang nhiệt tình thực hiện tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng của nhân dân; truyền tải chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến người dân; kịp thời định hướng dư luận...

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn