Từ kết quả Đại hội XII của Đảng

Nhìn lại Đại hội Đảng bộ tỉnh

Cập nhật ngày: 03/02/2016 12:04:55

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp!

Tôi rất vinh dự và may mắn được làm đại biểu Đại hội toàn quốc liên tiếp từ Đại hội VIII đến Đại hội XI, tham dự 24 lần Hội nghị Trung ương trong thập niên đầu thế kỷ 21.

Đại hội XII tôi làm “khán giả” chuyên nghiệp theo dõi kênh truyền hình VTV1 và cập nhật trên internet tích cực, tìm kiếm các trang mạng đưa tin Đại hội XII nên nắm được diễn biến Đại hội cơ bản kịp thời, có hệ thống, giúp tôi cảm nhận được tương đối đầy đủ, sâu sắc về lời tuyên bố trịnh trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phần bế mạc: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công rất tốt đẹp” với phong thái xúc động và đầy tự hào!

Chung cùng nhận định của các bình luận gia, chính trị gia và nhân dân trong nước quan tâm theo dõi diễn biến Đại hội qua các phương tiện truyền thông của các hãng thông tấn, báo chí trong và ngoài nước dồn dập đưa tin, làm cho tôi có những ấn tượng sâu sắc nhất về Đại hội XII trên một số phương diện, đó là:

- Tiêu đề Báo cáo Chính trị đặt mục tiêu “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” được xếp vào vị trí hàng đầu. Dung lượng Báo cáo ngắn gọn nhưng đủ rõ, khái quát sâu sắc “Những tư tưởng lớn và nội dung cốt lõi trong các văn kiện trình Đại hội”. Dự báo chiến lược đã trù tính những tình thế gay go, phức tạp nhất trên cả 3 mặt: kinh tế, chính trị và quốc phòng an ninh. Đồng thời xác định cách hóa giải bằng kết hợp hài hòa giữa “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, với sức mạnh thời đại” trên nguyên tắc luật pháp quốc tế và tinh hoa trí tuệ nhân loại trên các lĩnh vực làm động lực. Thực hành “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới” để khắc phục hạn chế, yếu kém, vượt qua nguy cơ, thách thức đưa đất nước tiến lên phát triển bền vững.

- Nếu tính từ Đại hội X tới nay, thì chỉ có Đại hội XII là bầu đủ số lượng Ủy viên Bộ Chính trị (UVBCT), Ủy viên Ban Bí thư (UVBBT) ngay từ đầu khóa; một Đại hội có đến 3 nữ Ủy viên Bộ Chính trị. Một Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị tham gia lần đầu trẻ nhất kể từ Đại hội IV; một Đại hội dành 50% thời gian cho công tác nhân sự.

- “Sự thành công rất tốt đẹp” của Đại hội, là kết quả của quá trình công tác nhân sự chủ động, quy hoạch, đào tạo nguồn và minh bạch thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ tối đa, giải tỏa được các khúc mắc thỏa đáng có sức thuyết phục cao. Điều thú vị của đầu vào Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất từ khóa IV đến khóa XII (Võ Văn Kiệt - Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị 54 tuổi, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng 47 tuổi, Võ Văn Thưởng 46 tuổi) đều là đảng viên của Đảng bộ Miền Nam, trưởng thành nơi địa bàn quyết chiến chiến lược trong kháng chiến giải phóng dân tộc và đầu tàu trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế của đất nước. Võ Văn Kiệt, Võ Văn Thưởng đều nguyên quán tỉnh Vĩnh Long và tỏa sáng tại Sài Gòn Gia Định - TP.Hồ Chí Minh - thành phố anh hùng, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường “Kách mệnh” cứu nước!

- Nhìn vào Đoàn Chủ tịch Đại hội XII thấy rõ tính tiên phong “giảm biên chế, tái cấu trúc tổ chức hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả cao”. Với một số lượng bằng nửa số ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa trước mà chất lượng lãnh đạo Đại hội, theo quan điểm cá nhân là thành công tốt đẹp, hơn hẳn một Đoàn Chủ tịch “to đùng” trước đây. Nên mục tiêu cải tổ bộ máy hành chính giảm biên chế 10% đến năm 2020, tôi cho là quá khiêm tốn. Đảng ta cần phải mạnh tay hơn nữa, phải tinh giảm từ trên xuống - đúng theo tinh thần “Nghị quyết Trung ương 4” cho dân nhờ, “tổ chức” mạnh.

Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nhìn lại Đại hội X Đảng bộ tỉnh: Là cựu đại biểu được trải nghiệm qua 5 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, tôi nhận thấy Đại hội X Đảng bộ tỉnh ta là Đại hội thành công nhất trên các mặt: chất lượng văn kiện, Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội, năng lực Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đặc biệt đã tiến cử được Đoàn đại biểu tham dự đại hội cấp trên đông mà chất lượng nhất từ trước tới nay.

Do biết kế thừa có chọn lọc cái hay của các khóa trước và tiếp nhận sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp trên trong chủ động quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, sắp xếp, bố trí trẻ hóa cán bộ phù hợp, nên tự tin quyết đoán bầu đủ số lượng ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, trong đó 100% trình độ đại học, trên 25% đạt chuẩn tiến sĩ, thạc sĩ. Độ tuổi dưới 40 gấp 2,5 lần khóa trước. Nếu tính từ Đại hội I đến Đại hội VII, Đảng bộ tỉnh luôn bị “trắng” Ủy viên Ban Thường vụ nữ. Đại hội VIII, IX chỉ có một người. Đến Đại hội X có 2 nữ là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điều đáng tự hào nhất trong tiến trình Đại hội IX đến Đại hội X Đảng bộ tỉnh đào tạo được 3 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có đủ đức, tài. Nếu được cấp trên quan tâm, tạo điều kiện có thể cả 3 nhân sự ấy xứng tầm tham gia cơ quan trọng yếu lãnh đạo Quốc gia.

Huỳnh Minh Đoàn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn