Nhiều hoạt động thiết thực thông qua tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cập nhật ngày: 30/07/2012 08:05:21

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng về học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các Chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện đã tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” cho cán bộ, đảng viên vào kỳ sinh hoạt Chi bộ hàng tháng do Bí thư Chi bộ triển khai.

Đối với Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn do đồng chí Bí thư Đảng ủy triển khai. Đồng thời, huyện Tân Hồng đã tổ chức phát động cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, tập thể tốt” trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến các Chi, Đảng bộ, trường học, cán bộ đảng viên, đoàn viên, học sinh. Qua phát động, Ban tổ chức đã nhận được trên 500 bài dự thi, đã thẩm định và khen thưởng 14 tác giả có bài viết đạt yêu cầu. Ngoài ra, các Chi bộ duy trì sinh hoạt những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cuộc họp Chi bộ hàng tháng; các đơn vị trường học tiếp tục thực hiện đọc (hoặc kể) mẫu chuyện về tấm gương của Bác hàng tuần dưới cờ, giờ sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa.

Qua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên tích cực hơn, thể hiện rõ nét trong công tác phòng, chống lũ năm 2011. Các cấp ủy đảng, chính quyền tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chống lũ, phân công từng đồng chí cấp ủy viên xuống cơ sở để huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng tham gia. Kết quả đã huy động 2.200 lượt người tham gia chống lũ, trên 60.000 ngàn cây bạch đàn, 250.000 bao đất, 25.000m mũ sọc, các cấp hội phụ nữ tổ chức 20 điểm nấu ăn phục vụ trên 10.000 suất, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng người dân, bảo vệ gần 8.000 ha lúa vụ 3.

Công tác chăm lo gia đình chính sách và hộ nghèo được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, xây dựng hoàn thành 595 căn nhà ở cho hộ nghèo theo quyết định 167 của Thủ trướng Chính phủ; xây dựng 28 căn nhà tình nghĩa (vượt kế hoạch 8 căn). Các Chi, Đảng bộ, các cơ quan tiếp tục triển khai, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Cơ quan tiết kiệm 20% kinh phí hoạt động năm 2011, tiết kiệm trong chi tiêu, văn phòng phẩm, điện nước; một số Chi bộ tiếp tục phát động mỗi đảng viên tham gia tiết kiệm 1.000 đồng/ngày gây quỹ Chi bộ để giúp đỡ cho đảng viên lúc khó khăn; các hội, đoàn thể thường xuyên phát động phong trào thi đua học tập và làm theo Bác thông qua các mô hình tiết kiệm tiền tích lũy vốn xoay vòng; xây dựng nhà mái ấm Công đoàn;...

Một số đơn vị, địa phương có mô hình hay, cách làm mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2012 như: Đảng ủy xã Tân Phước thực hiện thí điểm ở ấp Hoàng Việt phát động mỗi hộ gia đình đều treo ảnh Bác; Đảng ủy xã Tân Thành A thực hiện Chi bộ khối Đảng, Nhà nước hùn vốn xoay vòng; Đảng ủy xã Tân Hộ Cơ thực hiện Chi bộ tiết kiệm tiền cho đảng viên mượn vốn, vận động người dân làm hàng rào, cột cờ; Đảng ủy xã Tân Công Chí thực hiện thí điểm ở ấp Thành Lập nhà dân làm cột cờ, treo ảnh Bác; Đảng ủy thị trấn Sa Rài thực hiện mượn vốn đảng viên để hỗ trợ đảng viên khó khăn, phát động cán bộ, đảng viên trồng rau xanh ở đất trống xung quanh nhà; Chi bộ Đại đội địa phương trực thuộc Đảng ủy Quân sự huyện thực hiện “Hủ gạo tình thương” 30kg gạo/tháng cho gia đình quân nhân tại ngũ còn khó khăn, dân nghèo tại địa phương...

Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn