Nhiều góp ý về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong nhiệm kỳ mới

Cập nhật ngày: 18/10/2020 20:19:55

http://baodongthap.com.vn/database/video/20201018083219gopy.mp4

ĐTO - Chiều ngày 18/10, tại Hội trường số 27 (Phường 1, TP.Cao Lãnh), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bước vào buổi làm việc thứ 2. Đồng chí Nguyễn Văn Dương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Các đại biểu dự Đại hội
bước vào buổi làm việc thứ 2 

Theo chương trình, Đại hội chia làm 14 Đoàn đại biểu để thảo luận, góp ý vào các dự thảo Văn kiện Trung ương và Văn kiện của tỉnh. Tại hội trường UBND TP.Cao Lãnh, Đoàn Đại biểu số 1 (đồng chí Phan Văn Thương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh làm Trưởng đoàn) đã thảo luận, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Quang cảnh buổi thảo luận của Đoàn Đại biểu số 1
 

Các đại biểu đã có 7 ý kiến thảo luận, góp ý. Đóng góp cho dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đại biểu góp ý Trung ương nên quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để ứng phó với tình trạng biển đổi khí hậu như hiện nay. Đa số ý kiến đều đóng góp cho dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nội dung ý kiến, góp ý xoay quanh vấn đề tỉnh nên tăng cường các giải pháp hỗ trợ phát triển đô thị TP.Cao Lãnh, xây dựng hình ảnh TP.Cao Lãnh; quan tâm tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; cần nghiên cứu, có giải pháp xử lý hiệu quả tình trạng ô nhiễm tiếng ồn...


Đại biểu đóng góp ý kiến thảo luận tại Đoàn Đại biểu số 1

Về vấn đề xây dựng đô thị TP.Cao Lãnh, đại biểu Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, cùng với việc đề xuất cấp trên đầu tư cơ sở hạ tầng thì thành phố cũng cần phát huy những nguồn lực hiện có của địa phương. Thành phố hãy làm những điều có trong tầm tay, khả năng của mình; đừng quá trông chờ vào sự hỗ trợ từ cấp trên. Cần bắt đầu xây dựng đô thị từ những điều nhỏ nhất, sẽ tạo ra hiệu ứng tốt đẹp trong xã hội, góp phần thu hút đầu tư.

Tại buổi thảo luận, đóng góp ý kiến vào Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đoàn Đại biểu số 6 (Đảng bộ huyện Tam Nông) do đồng chí Huỳnh Thanh Sơn làm Trưởng đoàn. Dự tại Đoàn thảo luận số 6 có đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.


Đại
biểu Phạm Thiện Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) góp ý Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Qua thảo luận, có 5 lượt đóng góp ý kiến vào Văn kiện. Hầu hết các đại biểu đều có nghiên cứu và tham gia nhiều ý kiến thảo luận đóng góp cho Văn kiện Đại hội của Đảng. Về Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhiều đại biểu tham gia đóng góp ý kiến về các giải pháp, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Cụ thể, có ý kiến đề nghị, bổ sung giải pháp là đào tạo nguồn nhân lực cho các hợp tác xã, cho thí điểm đa dạng hóa thành viên hợp tác xã là các doanh nghiệp, để phát huy hiệu quả hoạt động. Đồng thời, đại biểu đề nghị, bổ sung giải pháp là phát triển công nghiệp gắn với đô thị, từ đó sẽ khai thác hiệu quả phát triển du lịch và nông nghiệp được tốt hơn.


c đại biểu tham gia thảo luận tại Đoàn Đại biểu số 6 

Ngày mai (19/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ tiếp tục bước vào ngày làm việc tiếp theo với nhiều nội dung quan trọng như: Đoàn Chủ tịch giải trình về những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau qua thảo luận, góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Nhóm PV CT-XH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn