Nghĩa tình Mặt trận

Cập nhật ngày: 18/11/2017 06:12:05

ĐTO - Những ngày qua, tại các địa phương trong toàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017). Không chỉ có các hoạt động ôn lại lịch sử truyền thống mà còn nhiều hoạt động cụ thể chăm lo đời sống người dân tại các địa phương còn nhiều khó khăn.


Bào giao Nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ gia đình ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành. 
Ảnh: Ngân Nguyễn

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) năm 2017 diễn ra đồng loạt, tập trung từ ngày 5 - 18/11 ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 12 khu dân cư văn hóa tiên tiến, tiêu biểu được Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị, thành phố chọn làm điểm để tổ chức Ngày hội.

Các nơi được chọn tổ chức điểm sẽ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo MTTQVN tỉnh tham dự. Nội dung ôn lại lịch sử và truyền thống của MTTQVN qua 87 năm thành lập và phát triển; sơ kết, đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện các mặt công tác của MTTQ các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Ở các địa phương, số lượng các hộ gia đình tham dự Ngày hội ĐĐKTDT đạt từ 70% trở lên. Tại khóm Mỹ Thuận, phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Ngày hội ĐĐKTDT thu hút đông đảo người dân tham gia. Năm 2017, toàn khóm Mỹ Thuận có 517/517 hộ đăng ký thực hiện gia đình văn hóa, việc bình xét gia đình văn hóa được tiến hành công khai dân chủ tại 12/12 “Tổ nhân dân tự quản”. Qua bình xét có 463/517 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa (chiếm 89,5%). Năm 2017, khóm Mỹ Thuận được phường Mỹ Phú phúc tra công nhận là “Khóm văn minh đô thị” và đạt danh hiệu khóm văn hóa 10 năm liền.

Sau 1 năm nỗ lực vì công việc, Ngày hội ĐĐKTDT là dịp để cán bộ mặt trận, chính quyền địa phương gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; người dân đề đạt tâm tư nguyện vọng đối với địa phương. Ông Nguyễn Thế Dũng ngụ ấp Tân An, xã Tân Phú (huyện Châu Thành) cho biết: “Năm nay, ấp tổ chức Ngày hội rất trang trọng, bà con sắp xếp công việc tham gia đông đủ hơn các năm trước; việc tham gia Ngày hội giúp bà con mình hiểu được những hoạt động của địa phương và tích cực tham gia các phong trào nhiều hơn”.

Với các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo đời sống người dân, thời điểm diễn ra Ngày hội nhiều địa phương phối hợp tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình dân sinh, trao nhà tình thương, tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp bàn giao 51 căn nhà Đại đoàn kết và tổ chức lễ khởi công xây dựng nhiều cây cầu lớn trên địa bàn như: cầu Ngã tư Tre Đôi (ấp AB, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh), cầu Bình Tân Nhơn (ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự), cầu Chòi Mòi (ấp Chòi Mòi, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng)...

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Ngôn ở ấp Tân Bình, xã Tân Phú (huyện Châu Thành) xúc động nói: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, lại đang có 3 đứa con đang tuổi ăn học. Căn nhà trước đây đã xuống cấp nhiều nhưng gia đình không có tiền sửa sang. May mắn được UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” cho gia đình tôi được 30 triệu đồng, người thân hỗ trợ thêm một ít giúp gia đình tôi cất được căn nhà. Giờ tôi có thể yên tâm làm kinh tế để lo cho gia đình”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Trận - Trưởng Ban Phong trào UBMTTQVN tỉnh cho biết: “Chào mừng Ngày truyền thống MTTQVN và hưởng ứng Ngày hội ĐĐKTDT, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã vận động nhiều nguồn lực, phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường... Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 18/11, MTTQVN tỉnh đã vận động trên 8,5 tỷ đồng để xây dựng các công trình dân sinh và tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội...”.

Nét mới trong công tác tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT năm nay có sự kết hợp công tác triển khai, khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận 2 năm trước đây. Hầu hết địa phương khảo sát có trên 80% số hộ dân rất hài lòng và hài lòng với kết quả thực hiện các cuộc vận động tại địa phương. Kết quả khảo sát giúp UBMTTQVN có sự nhìn nhận tổng thể và điều chỉnh những mặt còn hạn chế trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện công tác Mặt trận thời gian tới.

NGỌC TÂM - NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn