Nâng cao ý thức người dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Cập nhật ngày: 28/10/2018 06:50:27

ĐTO - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia, gắn với những cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.


Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới

Gần 10 năm qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Đặc biệt, UBMTTQ tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 57/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới.

Theo Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, thông qua nhiều hình thức, UBMTTQ phối hợp BĐBP, Công an tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia; đấu tranh phòng, chống mua bán, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu qua biên giới...

Đồng thời, UBMTTQ tỉnh và BĐBP tăng cường hướng dẫn MTTQ các xã biên giới xây dựng, củng cố những Tổ tự quản đường biên cột mốc, Tổ nhân dân tự quản. Đến nay, hơn 20 Tổ tự quản đường biên cột mốc vẫn được duy trì, hoạt động khá hiệu quả trong việc tham gia tuần tra giữ gìn an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường ở khu vực biên giới.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân những xã biên giới ngày càng nâng cao ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc. Ông Nguyễn Văn Kiền (SN 1970) ngụ ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự cho biết: Qua sự tuyên truyền của lực lượng Biên phòng và MTTQ mà tôi có ý thức hơn về bảo vệ chủ quyền của đất nước và hiểu rằng bảo vệ đường biên cột mốc là nhiệm vụ của toàn dân chứ không chỉ của riêng lực lượng Biên phòng. Tôi tự nguyện tham gia Tổ tự quản đường biên cột mốc để cùng với anh em đi tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự khu vực giáp biên.

Hàng năm, UBMTTQ tỉnh cùng các ban, ngành có liên quan và lực lượng Biên phòng thực hiện phong trào “Tết quân - dân”. Những hoạt động như: diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; khảo sát các cụm, tuyến dân cư, công trình dân sinh; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi khu vực biên giới đều có sự tham gia tích cực của UBMTTQ các cấp. Cán bộ Mặt trận xã, ấp và thành viên Tổ tự quản đường biên cột mốc của 8 xã biên giới được UBMTTQ tỉnh tập huấn về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc trong tình hình mới...

Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam tỉnh huy động sự đóng góp của các tổ chức, đơn vị xây dựng những công trình thiết yếu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới như xây dựng nhà máy cấp nước sạch tại Trạm Kiểm soát hành chính Thông Bình (huyện Tân Hồng) và Đội Kiểm soát hành chính Kênh Thống Nhất, thuộc Đồn Biên phòng Bình Thạnh (TX.Hồng Ngự). Nhờ đó, không chỉ lực lượng Biên phòng mà hơn 650 hộ dân địa phương cũng được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. UBMTTQ tỉnh còn vận động xây dựng 2 cây cầu nông thôn; mua 1 xe chuyển viện; hỗ trợ cất gần 320 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo; tặng trên 8.000 thẻ bảo hiểm y tế, 84 suất học bổng cho học sinh nghèo ở các xã biên giới.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn