Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân vận cơ sở

Cập nhật ngày: 06/08/2012 04:20:55

Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn góp phần nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân vận cơ sở” nhằm lấy ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chuyên đề nầy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo thời gian quy định.

Sau khi nghe chủ trì hội thảo trình bày dự thảo chuyên đề (trong đó kết cấu gồm 4 phần), các tham luận và ý kiến đều cho rằng đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn cán bộ làm công tác dân vận cơ sở là rất cần thiết. Một số ý kiến cho rằng nội dung tập huấn không nên nặng về lý thuyết chuyên môn nghiệp vụ, thay vào đó là những kiến thức mới về chủ trương, quan điểm của Đảng, của đất nước; kết hợp nhiều phương pháp tập huấn, trong đó có phương pháp giảng dạy tích cực (hỏi-đáp) phù hợp với từng lớp học.

Có ý kiến cho rằng cần thay đổi kết cấu dự thảo chuyên đề (theo hướng 3 phần: đặc điểm tinh hình; thực trạng và kinh nghiệm; hướng nâng cao chất lượng). Về nội dung chuyên đề, có ý kiến nêu trong phần đánh giá phải có phần đánh giá chung, nêu được nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm. Một số ý kiến đề xuất: cần xây dựng bộ giáo trình tập huấn, bồi dưỡng thống nhất từ TW đến cơ sở; mở nhiều lớp “Phương pháp giảng dạy tích cực” cho báo cáo viên; đổi mới kinh phí tập huấn, chú ý các đối tượng không lương...

TD

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn