Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp và Tiểu khu Quân sự tỉnh Prây Veng

Ký kết thỏa thuận hợp tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới

Cập nhật ngày: 04/04/2018 06:09:04

Ngày 2/4/2018, tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp diễn ra hội nghị tổng kết công tác phối hợp bảo vệ an ninh, trật tự xã hội ở khu vực biên giới năm 2017 giữa BĐBP tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) với Tiểu khu Quân sự tỉnh Prây Veng (Vương quốc Campuchia). Đoàn đại biểu của Tiểu khu Quân sự tỉnh Prây Veng do ngài Thiếu tướng Tấc Phan Na - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu của BĐBP tỉnh Đồng Tháp do Đại tá Lê Văn Luận - Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn.

Trong năm 2017, BĐBP Đồng Tháp phối hợp với chính quyền và các lực lượng đóng quân ở khu vực biên giới tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy, dịch bệnh, cúm gia cầm, mua bán người; các Hiệp định, Hiệp nghị của hai nước Việt Nam - Campuchia quy định về biên giới cho hàng ngàn lượt người dân ở hai bên biên giới. Phối hợp tuần tra song phương được 45 tổ, trên 600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, bảo vệ nguyên trạng đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới. Đặc biệt là đã xây dựng xong 48/49 mốc phụ và 11/14 cọc dấu; phía tỉnh Prây Veng xây dựng xong 49/52 mốc phụ và 12/16 cọc dấu. Các phòng khám quân dân y kết hợp đã khám và điều trị bệnh cho gần 6 ngàn lượt người Campuchia; tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, chúc mừng và giao lưu nhân các dịp lễ, Tết cổ truyền của hai dân tộc Việt Nam - Camphuchia. Với tinh thần chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, năm 2017, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ Tiểu khu quân sự Prây Veng và các đơn vị trực thuộc 315 triệu đồng để sửa chữa doanh trại...

Tại hội nghị, hai đoàn đánh giá cao kết quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự xã hội ở khu vực biên giới năm 2017, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác năm 2018, tập trung vào 1 số nội dung trọng tâm như: trao đổi thông tin, hoạt động chống phá của địch và các loại đối tượng; đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm ở hai bên biên giới; phối hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; ngăn chặn vượt biên trái phép; đẩy nhanh tiến trình và bảo vệ an toàn cho Đội phân giới cắm mốc của hai bên hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở hai bên biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đang làm ăn, sinh sống ở hai bên biên giới qua lại, thăm thân, trao đổi hàng hóa, khám chữa bệnh... góp phần xây dựng mối quan hệ truyền thống, láng giềng, thân thiện, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Nguyễn Phú Quý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn