Họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trung đoàn bộ binh 320

Cập nhật ngày: 22/03/2019 05:19:02

Sáng 20/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn bộ binh 320 họp mặt nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (20/3/1964 - 20/3/2019). Đồng chí Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; đồng chí Châu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên CCB Trung đoàn bộ binh 320; Đại tá Trần Văn Cường - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Trịnh Hoàng Phong - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng hơn 300 đại biểu tham dự.


Đồng đội gặp nhau

Trong không khí đầm ấm, xúc động, hơn 200 CCB đã ôn lại truyền thống anh hùng của đơn vị.

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu, Trung đoàn bộ binh 320 được tặng nhiều Huân chương Quân công và Huân chương Chiến công; tuyên dương, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen của các cấp. Trong giai đoạn hiện nay, tập thể Trung đoàn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, hiệp đồng, cơ động quyết thắng, xây dựng Trung đoàn ngày càng trưởng thành, vững mạnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh: Các đồng chí cựu binh của Trung đoàn 320 đã cống hiến xương máu của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, sau thời gian gắn bó với Quân đội, nay trở về với cuộc sống đời thường, tuy nhiều đồng chí tuổi cao nhưng vẫn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn là những người tiên phong, gương mẫu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Trước đó, những CCB Trung đoàn bộ binh 320 đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ biên giới Tây Nam và Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc với những người đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.


Được thành lập 20/03/1964 tại Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Đông (nay là TP.Hà Nội). Gần 4 năm hoạt động trên chiến trường Tây Nguyên, tham gia nhiều chiến dịch lớn như chiến dịch PlâyMe, bắn cháy 89 xe các loại, tiêu diệt 800 tên địch, bắn rơi 3 máy bay và thu về nhiều súng đạn các loại.

Sau đó, đơn vị tiếp tục hành quân chiến đấu ở miền Đông Nam bộ, tăng cường cho chiến trường Long An. Đến tháng 3/1972, Trung đoàn nhận nhiệm vụ về Quân khu 8 hoạt động ở tỉnh Kiến Tường. Được Bộ Tư lệnh Quân khu 8 tặng 8 chữ vàng “Xuất kích, xung phong, băng đồng, diệt gọn”. Ngày 20/10/1976, Trung đoàn 320 được Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, Trung đoàn được điều về Đồng Tháp làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới. Trung đoàn cùng các lực lượng bộ đội địa phương, dân quân du kích đánh nhiều trận, nổi bật trận đánh Gò Xoài, Gò Ổi thuộc xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tháng 1/1979 tham gia tiến công tiêu diệt quân PônPốt ở PrâyVeng.

Sau 10 làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia, đến năm 1989, Trung đoàn bộ binh 320 là Trung đoàn khung thường trực của tỉnh Đồng Tháp, có nhiệm vụ tổ chức, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Từ năm 2009 đến nay, Trung đoàn làm nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và tham gia các nhiệm vụ phòng, chống hỏa hoạn, thiên tai đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trung Thắng

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn