Hội Nhà báo tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực, khởi sắc

Cập nhật ngày: 11/07/2012 08:28:47

Nhiều ý kiến đánh giá như vậy tại hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp (9-7). Đây là lần đầu tiên, Hội có đủ điều kiện để tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động, nên các hội viên (HV) tỏ ra rất phấn khởi.


Đồng chí Lê Thị Kim Loan - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
trao Kỷ niệm chương cho các nhà báo

HNB tỉnh Đồng Tháp hiện có 88 HV HNB Việt Nam, ở 3 chi hội: Báo Đồng Tháp - Phân Xã Đồng Tháp; Đài PTTH Đồng Tháp; Báo Văn nghệ Đồng Tháp. Dù còn nhiều khó khăn về kinh phí, 6 tháng đầu năm, HNB tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức cho HV và nhà báo tham quan mô hình điểm của Trung ương về xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh); trao đổi nghiệp vụ về phóng sự, ký báo chí; tọa đàm đầu năm giữa người làm báo với Bí thư Tỉnh ủy Lê Vĩnh Tân về chủ trương, giải pháp phát triển KT - XH, xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới,...; tổ chức cho phóng viên, biên tập viên nghe và trao đổi chuyên đề “Những vấn đề tư tưởng và báo chí trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng”, do đồng chí Lê Minh Trung, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai;...

Tại hội nghị, nhiều HV đề nghị Hội tăng cường phối hợp tổ chức, chủ trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; hội thảo, tọa đàm, họp báo về các vấn đề nổi bật được nhiều người quan tâm, về tình hình KT - XH tỉnh; sớm trình lãnh đạo tỉnh xem xét và phê duyệt Đề án giải báo chí của tỉnh, làm tiền đề để HV, nhà báo đầu tư có chiều sâu, tạo ra sản phẩm báo chí có chất lượng cao, đủ khả năng tham gia giải báo chí toàn quốc. Đồng chí Lê Thị Kim Loan - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Hội thực hiện một số việc có tính trọng tâm để hội hoạt động mạnh hơn trong thời gian tới. Đồng chí cho rằng bồi dưỡng, đào tạo cho người làm báo nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề báo và kỹ năng nghiệp vụ là một yếu tố quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm báo chí có chất lượng cao, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí tỉnh nhà.

Dịp này, 11 HV xuất sắc năm 2011 được nhận Giấy khen của HNB tỉnh, 2 HV được nhận Bằng khen và 4 HV được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” của Trung ương HNB Việt Nam.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn