Hiệu quả từ việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động

Cập nhật ngày: 13/08/2019 09:37:49

ĐTO - Với vai trò vừa là thành viên, vừa trực tiếp lãnh đạo đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc đã tập trung lãnh đạo MTTQ thành phố không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.


Đội thi công cầu đường từ thiện TP.Sa Đéc đổ trụ để xây dựng cầu bê tông trên địa bàn xã Tân Quy Tây

Ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình, MTTQ Việt Nam TP.Sa Đéc luôn đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa những hình thức tập hợp, động viên, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. MTTQ các cấp của TP.Sa Đéc làm nòng cốt phát động thực hiện nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động mang ý nghĩa sâu sắc, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và nhiều mô hình, hoạt động gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm qua, MTTQ thành phố phối hợp tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp, phát thuốc và trao tặng trên 130.000 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn; sửa chữa và cất mới 411 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; tặng hơn 5.500 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; tặng 25.400 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; trợ cấp khó khăn đột xuất gần 500 trường hợp... Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội huy động được sự chung tay, góp sức của nhân dân cùng những Đội thi công cầu đường từ thiện xây dựng nhiều công trình giao thông nông thôn.

Ngoài ra, MTTQ các cấp TP.Sa Đéc tích cực phối hợp tổ chức thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới như mô hình Tổ nhân dân tự quản, Tết Quân - Dân, lắp đặt camera an ninh. Đến nay, toàn TP.Sa Đéc thành lập 570 Tổ nhân dân tự quản (trên 1.600 thành viên), góp phần phát huy ý thức tự chủ, tự quản, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư. Qua thực hiện mô hình Tết Quân - Dân, người dân tình nguyện đóng góp khoảng 5.500 ngày công lao động, tiền mặt và hiến đất..., tổng giá trị gần 34 tỷ đồng để xây dựng những công trình thiết yếu. Từ nguồn xã hội hóa, các địa phương ở TP.Sa Đéc lắp đặt 365 camera an ninh tại 238 điểm trọng yếu, giúp lực lượng chức năng khám phá, triệt xóa nhiều vụ án quan trọng, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Nhiều hội quán hoạt động trên lĩnh vực hoa kiểng, làm bột, du lịch, kinh doanh nhà trọ công nhân... được MTTQ TP.Sa Đéc tham gia vận động thành lập. Đồng thời, đơn vị tích cực tham gia tập hợp, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giám sát hoạt động các cơ quan nhà nước; giúp cấp ủy, chính quyền xử lý có hiệu quả những vấn đề đột xuất, vướng mắc phát sinh từ cơ sở..., góp phần tạo sự gần gũi, gắn bó, củng cố thêm niềm tin giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc, trên chặng đường phát triển của thành phố đã ghi đậm dấu ấn về những thành tích nổi bật, rất đáng tự hào. Khởi điểm vào năm 2013, Sa Đéc được công nhận thành phố trực thuộc tỉnh; tiếp đến năm 2017, Sa Đéc là đơn vị đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thành phố hoa còn dẫn đầu bảng xếp hạng về Chỉ số Cải cách hành chính các huyện, thị, thành nhiều năm liền. Về phát triển đô thị, Sa Đéc tiên phong thực hiện hoàn chỉnh Đồ án Quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đã được UBND tỉnh phê duyệt) và đang tích cực triển khai thực hiện theo quy trình. Đặc biệt, năm 2018, Thủ tướng Chính phủ công nhận Sa Đéc là đô thị loại II. Đạt được những kết quả trên, phải nhắc đến sự đóng góp rất lớn của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố, nhất là trong công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn