Hiệu quả mô hình “Tết Quân – Dân” ở xã biên giới Bình Phú

Cập nhật ngày: 26/05/2020 10:23:08

ĐTO - Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 464 của tỉnh về tổ chức thực hiện mô hình “Tết Quân - Dân” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, BCĐ 273 huyện Tân Hồng xây dựng kế hoạch và lập tờ trình xin chủ trương Thường trực Huyện ủy Tân Hồng tổ chức mô hình “Tết Quân - Dân” năm 2020 xã Bình Phú mang lại nhiều kết quả thiết thực.


Công trình “Thắp sáng đường quê” tại ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng được thực hiện từ mô hình “Tết Quân – Dân” năm 2020

Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, BCĐ 273 huyện Tân Hồng tiến hành phân công giao nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ, đồng thời phối hợp với Đảng ủy xã Bình Phú xây dựng kế hoạch xác định nội dung, thời gian, địa điểm và phương pháp tổ chức thực hiện, phù hợp với đặc điểm và điều kiện cụ thể của của xã. Đồng chí Phan Công Luận – Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú cho biết, trên cơ sở kế hoạch của BCĐ 273 huyện, Đảng ủy xã Bình Phú xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai trong toàn Đảng bộ. Qua đó xác định cụ thể nội dung phần việc, phân công rõ trách nhiệm của từng đồng chí, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các ấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, từ đó tạo được sự thống nhất trong triển khai thực hiện.

BCĐ 273 huyện và Đảng ủy xã Bình Phú tổ chức lễ phát động thực hiện mô hình “Tết Quân - Dân” và tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của mô hình “Tết Quân - Dân” với hàng ngàn lượt người dân trên địa bàn tham dự. Đặc biệt, chú trọng vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hỗ trợ tài lực, vật lực để thực hiện các công trình, phần việc thiết thực. Tổng giá trị hỗ trợ về tài lực, vật lực thông qua thực hiện mô hình “Tết Quân -Dân” gần 12,5 tỷ đồng. Qua đó, xã Bình Phú đã hỗ trợ cất mới 75 căn, sửa chữa 17 căn nhà “Đại đoàn kết” với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng (hỗ trợ 2,8 tỷ đồng; gia đình đối ứng gần 3,2 tỷ đồng); vận động người dân hiến đất 29.245m2 với tổng trị giá gần 2,3 tỷ đồng; phát quà cho người dân hơn 1 tỷ đồng; xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” trị giá hơn 100 triệu đồng...

Có thể nói mô hình “Tết Quân – Dân” là nét mới trong công tác dân vận, mô hình mang tính tổng hợp khá toàn diện với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú. Mô hình đã góp phần chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân, nhất là cùng địa phương thực hiện thành công bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua đó, thể hiện đúng với quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân làm thay đổi diện mạo nông thôn. Mô hình cũng góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết nghĩa tình quân dân như cá với nước, phát huy cao đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục truyền thống cho bộ đội, cho thế hệ trẻ hôm nay tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn