Hành trình tìm kiếm đồng đội của Đội K91

Cập nhật ngày: 13/07/2025 04:50:55

http://baodongthap.com.vn/database/video/20250712105150dt2-2.mp3

 

ĐTO - Mặc dù, chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát, hy sinh vẫn còn hiện hữu khi hàng ngàn hài cốt liệt sĩ chưa thể tìm kiếm, quy tập về với đất mẹ, nhiều danh tính vẫn còn là ẩn số. Chính nỗi day dứt khôn nguôi ấy đã trở thành động lực thôi thúc cán bộ, chiến sĩ Đội K91 thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng: tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, gia đình, đồng đội.


Đại tá Nguyễn Việt Thắng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021 - 2025

Được thành lập vào năm 2000, Đội K91 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp gánh vác trọng trách tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Pur-Sat và Prey-Veng (Campuchia), cùng với các liệt sĩ trong nước.

Với công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, các cán bộ, chiến sĩ Đội K91 không quản ngại khó khăn, hiểm nguy để thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi thì rong ruổi trong những cánh rừng già âm u, lúc lại lần từng bước chân bên sườn dốc cheo leo, rồi mải miết giữa cánh đồng mênh mông, họ miệt mài đi tìm hài cốt đồng đội đang còn nằm lại đâu đó trên mảnh đất này. Nỗi niềm đau đáu lớn nhất của cán bộ, chiến sĩ Đội K91 là mong muốn đưa tất cả hài cốt liệt sĩ về với gia đình, quê hương.

Cứ như vậy, hành trình “đi, tìm, hỏi, sống cùng bà con” dần dần thấm đẫm tình thương yêu giữa Bộ đội Việt Nam và Nhân dân nước bạn. Dù chỉ là vài ký gạo, nhu yếu phẩm hay thuốc chữa bệnh... những món quà ấy đã thắt chặt thêm tình nghĩa giữa những người con đất Việt và Nhân dân Campuchia.


Cán bộ, chiến sĩ Đội K91 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia (Ảnh: Trung Tuyến)

Mặc dù, đối mặt với vô vàn khó khăn, thậm chí là nguy hiểm rình rập, cán bộ, chiến sĩ Đội K91 luôn thể hiện rõ sự quyết tâm. Mỗi cán bộ, chiến sĩ xác định đây là nghĩa vụ thiêng liêng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Có những nơi phải đào đi đào lại hàng chục lần để tìm hài cốt liệt sĩ, nhưng những người lính vẫn không hề nản chí.

Theo số liệu UBND tỉnh Đồng Tháp, từ mùa khô năm 2021 - 2022 đến nay, Đội K91 đã tiếp nhận khoảng 257 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Prây-Veng, Pur-Sát và khoảng 37 thông tin trong nước. Trên cơ sở các thông tin được các tổ chức, cá nhân cung cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo tổng hợp, xác minh và tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả.

Đội K91 luôn thực hiện theo phương châm “Làm dứt điểm”, “Có thông tin đến đâu, tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến đó”. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội K91 tập trung, nỗ lực, chủ động phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức khảo sát, xác minh, kết luận cụ thể thông tin về liệt sĩ, từng vị trí, địa điểm có mộ liệt sĩ và tổ chức tìm kiếm, quy tập ngay lập tức.


Cán bộ, chiến sĩ Đội K91 thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên đất bạn Campuchia (Ảnh: Trung Tuyến)

Trên địa bàn 2 tỉnh Prây-Veng, Pur-Sát, từ mùa khô năm 2021 - 2022 đến nay, Đội K91 đã tiếp nhận và xử lý khoảng 257 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tương ứng với 310 điểm. Qua đó đã tổ chức đào tìm ở 453 vị trí trên địa bàn 28 xã, thuộc 10 huyện của 2 tỉnh. Với gần 24.520 ngày công lao động, đào lấp khoảng 79.079m3 đất đá, Đội đã tìm kiếm và quy tập được 286 bộ hài cốt liệt sĩ.

Riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Đội K91 còn tiến hành khảo sát lại các nghĩa trang liệt sĩ đã giải tỏa, những vị trí, địa điểm từng an táng nhiều hài cốt liệt sĩ qua các thời kỳ chiến tranh, kết hợp với thông tin về mộ liệt sĩ do người dân cung cấp. Kết quả, Đội K91 đã tiếp nhận và xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, với 23 điểm; tổ chức đào tìm ở 27 vị trí trên địa bàn các xã, với 1.450 ngày công lao động, đào lấp khoảng 3.197m3 đất đá, đã tìm kiếm và quy tập được khoảng 11 bộ hài cốt liệt sĩ.

Thượng tá Võ Thành Dẫn - Đội trưởng Đội K91, cho biết: “Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn phải đối mặt với nguy hiểm rình rập, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đội K91 luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm phải đưa bằng được các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh về với gia đình, người thân và Tổ quốc thân yêu bằng tất cả trách nhiệm, nghĩa vụ, tình cảm và lòng tri ân sâu sắc”.

Hành trình tìm kiếm đồng đội của Đội K91 là minh chứng cho tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và làm ấm lòng biết bao gia đình liệt sĩ.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn