Giữ biên giới bình yên

Cập nhật ngày: 29/03/2021 13:57:06

http://baodongthap.com.vn/database/video/20210329015801giu.mp3

Những ngày này, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước láng giềng Campuchia diễn biến phức tạp. Là địa phương có đường biên giới tiếp giáp với bạn, lực lượng dân quân huyện Tân Hồng, Hồng Ngự vừa huấn luyện, vừa tham gia phòng, chống dịch. Ở công việc nào, các anh đều phát huy hết tinh thần trách nhiệm, góp sức cùng lực lượng chức năng trên địa bàn giữ gìn biên giới bình yên, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế, xã hội địa phương phát triển.


Dân quân huyện Hồng Ngự tuyên truyền trong Nhân dân những kiến thức về phòng, chống dịch

Năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hồng Ngự thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, địa phương đã tổ chức huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao đúng theo thời gian, kế hoạch.

Năm nay, địa phương đề ra mục tiêu tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng việc tăng cường kiểm tra chặt chẽ công tác huấn luyện, diễn tập và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Thượng tá Huỳnh Thanh Phong - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: “Chúng tôi xác định nâng cao chất lượng huấn luyện các đối tượng, đặc biệt là trung đội cơ động của các xã, trung đội cơ động của huyện, bởi đây là một trong những đối tượng thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Để hoàn thành tốt công tác này, Ban CHQS huyện đặt ra mục tiêu huấn luyện sát với địa bàn, phương án chiến đấu; lấy chất lượng và an toàn trong huấn luyện đặt lên hàng đầu”.

Ban CHQS huyện Tân Hồng đẩy mạnh hoạt động đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện bộ đội thường trực, dân quân tự vệ phù hợp với đặc thù địa bàn biên giới, sông nước; nâng chất lượng diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Trung tá Nguyễn Văn Cưu - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện thông tin: “Trong tổ chức huấn luyện, đơn vị quan tâm nhiều đến việc duy trì đúng thời gian, đảm bảo quân số, vật chất huấn luyện. Đối với cán bộ, làm tốt việc kiểm tra, khắc phục kịp thời những khâu yếu, mặt yếu, để công tác huấn luyện đạt kết quả cao nhất”.

Tỉnh Đồng Tháp có hơn 50km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Prâyveng, nước bạn Campuchia. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đây chăm lo xây dựng công tác quốc phòng, an ninh ngày thêm vững mạnh.

Đầu năm 2020 đến nay, nhiệm vụ của lực lượng dân quân huyện Tân Hồng, Hồng Ngự nặng nề hơn khi đi cùng với việc học tập, rèn luyện nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, các anh còn tham gia phòng, chống dịch, ngăn chặn tình trạng người dân xâm nhập trái phép vào Việt Nam trong thời điểm đóng cửa biên giới, phòng, chống dịch Covid-19 như hiện nay.

Tuyến biên giới Đồng Tháp hiện có 21 chốt gác phòng, chống dịch Covid cố định và 16 tổ cơ động tuần tra trên những đường mòn, lối mở. Anh Lê Hoàng Nam - dân quân thường trực xã Bình Phú tâm tình: “Ở mỗi chốt gác, có từ 2-3 đồng chí dân quân cùng Công an, Bộ đội biên phòng trực. Anh em chúng tôi thực hiện nhiệm vụ này đã hơn 1 năm. Trong công việc, chúng tôi gặp nhiều khó khăn nhưng luôn phấn đấu vượt qua, góp sức cùng với toàn dân phòng, chống dịch bệnh hiệu quả”.

Thượng úy Đặng Quang Vinh - Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Ba Nguyên, Đồn biên phòng Cầu Muống cho biết: “Năm 2020, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng huyện Hồng Ngự phối hợp tham mưu với chính quyền địa phương xử lý và đưa đi cách ly 99 trường hợp người dân qua lại biên giới trái phép; từ đầu năm 2021 đến nay xử lý thêm 20 trường hợp”.

Nâng cao ý thức phòng, chống dịch, cảm thông, chia sẻ những vất vả với lực lượng làm nhiệm vụ, người dân địa phương đến phụ sửa sang lại chốt gác kín đáo che nắng, che mưa. Sự chung tay góp sức của người dân là động lực giúp lực lượng làm nhiệm vụ bớt phần khó khăn, vất vả. Theo chia sẻ của anh em nơi chốt gác, có trường hợp nào nghi ngờ là người dân điện thoại báo ngay. Nhờ đó, mà thời gian qua, lực lượng trực chốt kịp thời phát hiện nhiều trường hợp vượt biên trái phép và đưa đi cách ly y tế tập trung.

Nơi chốt gác, trên đường tuần tra, những câu chuyện đẹp về tình quân dân, tình đồng đội được lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng Đồng Tháp viết tiếp thêm trang mới. Ngày lại ngày qua, các anh cùng nhau tuần tra, canh gác để đẩy lùi dịch bệnh, gìn giữ biên giới bình yên cho nhà nhà quây quần bên mâm cơm chiều ấm áp, bà con có giấc ngủ say. Đại tá Đào Quảng Linh - Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Dân quân tự vệ là bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang, là lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả công tác huấn luyện dân quân tự vệ, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở và cơ quan quân sự các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ huy trong công tác tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở ngày càng trẻ hóa, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

86 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ, cán bộ, chiến sĩ dân quân cả nước nói chung, tỉnh Đồng Tháp nói riêng luôn chiến đấu kiên cường, hăng say lao động, học tập, công tác tốt. Các anh xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch nhân hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

THANH LẠC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn