Ghi nhận từ hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” năm 2012

Cập nhật ngày: 01/06/2012 08:06:45

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2012 do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức là dịp để các đồng chí cấp ủy cơ sở nắm vững hơn các nguyên tắc tổ chức, quản lý, lãnh đạo và qua đó cũng là đợt sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, học tập những cách làm hay, những giải pháp xử lý tình huống đa dạng xảy ra trong thực tiễn.


Đa phần thí sinh tham gia hội thi đều chuẩn bị khá kỹ về đề tài thuyết trình và kiến thức để trả lời những câu hỏi trắc nghiệm và tình huống của Ban giám khảo. Những vấn đề thiết thực trong đời sống được đặt ra đối với trọng trách của Bí thư Chi bộ như: “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW”, “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên”, “Giải pháp nâng cao chất lượng học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Giải pháp nâng cao chất lượng học tập chính trị, thời sự, nghiên cứu quán triệt nghị quyết”, “Giải pháp đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy”, “Giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng”...

Để hoàn thành tốt các phần thi, các thí sinh tham gia hội thi đã nỗ lực, phấn đấu hết mình, tìm hiểu, nghiên cứu về công tác Đảng, nguyên tắc, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, những vấn đề trải nghiệm qua thực tiễn công tác ở cơ sở... Có thể nói, đó là những bài học kinh nghiệm quý báu đã được đúc kết từ thực tế mà các thí sinh dự thi đã rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng ở cơ sở.

Phần đông các thí sinh dự thi đều có chung nhận định: “Hội thi đã mang lại nhiều điều bổ ích, bởi đây là dịp để các cấp ủy cơ sở có điều kiện tìm hiểu kỹ hơn về nguyên tắc tổ chức của các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất của người đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Đồng thời là cuộc trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng giữa các TCCSĐ trong Đảng bộ rất thiết thực”.

Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên tổ chức hội thi nên vẫn còn một vài hạn chế cần khắc phục như: một số ít bài viết kết quả chưa đạt yêu cầu đề ra như còn viết còn chung chung, mang tính chất liệt kê, thiếu liên hệ thực tế, chưa đi sâu vào vấn đề trọng tâm của chủ đề, cá biệt có thí sinh viết lạc đề; ở phần thi trắc nghiệm (vòng 1) có số ít thí sinh hoàn thành bài thi chất lượng chưa cao; một số thí sinh chưa phân bố thời gian hợp lý cho bài thuyết trình, chưa bám vào đề cương khi thuyết trình, chưa đi sát vào thực tiễn tại đơn vị... Dù vậy, kết quả hội thi lần này cũng đã thể hiện được sự quyết tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở; sự phấn đấu, nhiệt tình của các thí sinh để hoàn thành tốt các nội dung hội thi đề ra.

Kết quả, Ban Tổ chức hội thi đã trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Quốc Trung - Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị, 2 giải nhì, 4 giải ba, 8 giải khuyến khích và 2 giải phụ cho nam, nữ thí sinh lớn tuổi nhất tham gia hội thi.

Bích Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn