Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cập nhật ngày: 21/01/2021 06:54:20

ĐTO - Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thanh Bình đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh” với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở. Qua đó, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.


Ông Bùi Thanh Sơn trồng hoa và thường xuyên vệ sinh quanh nhà nhằm tạo vẻ mỹ quan sạch - đẹp

Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các ban, ngành có liên quan hướng dẫn Ủy ban MTTQ xã, thị trấn và các Ban công tác Mặt trận khóm, ấp tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM gắn với nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; tham gia thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trên địa bàn huyện. Thông qua nhiều hình thức, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền, vận động người dân đóng góp XDNTM bằng những việc làm thiết thực, phù hợp như: hiến đất, vật kiến trúc để làm đường giao thông nông thôn; làm cột cờ, hàng rào, cổng ngõ; giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự...

Trong 5 năm qua, với hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm, trên địa bàn huyện xây dựng 182 công trình thiết yếu, phục vụ dân sinh, trị giá gần 72,05 tỷ đồng, trong đó xây dựng và sửa chữa 72 cây cầu, 325km đường nông thôn. Nhân dân hiến 73.214m2 đất và đóng góp hơn 1.250 ngày công lao động, tổng trị giá trên 25 tỷ đồng. Ông Bùi Thanh Sơn (SN 1954) ngụ ấp Tân Hội, xã Tân Long không chỉ nỗ lực lao động, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm với nghề trồng xoài và sản xuất lúa giống mà còn tích cực tham gia XDNTM. Ông Sơn tự nguyện hiến khoảng 70m2 đất để làm tuyến đường đan trước nhà. “Có đường đan rộng rãi, việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện hơn. Để góp phần tạo vẻ mỹ quan, tôi làm hàng rào, cổng ngõ, trồng hoa ven đường. Những năm gần đây, diện mạo quê hương có nhiều khởi sắc, tôi rất phấn khởi về điều đó” - ông Sơn tâm sự.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tạo điều kiện cho nhiều đoàn viên, hội viên và người dân vay các nguồn vốn ưu đãi, phối hợp tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi. Đồng thời quan tâm tặng nhiều phần quà, hỗ trợ xây dựng 1.039 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết... cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động, từ năm 2016 đến nay, huyện Thanh Bình có hơn 540 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đời sống Nhân dân từng bước nâng lên, tỉ lệ hộ nghèo của huyện Thanh Bình giảm còn 4,76%. Đa số hộ dân sử dụng điện, nước sạch, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 88%. Giai đoạn 2016 - 2020, hàng năm, Thanh Bình có hơn 95% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; 51/51 ấp văn hóa nông thôn mới; 4/4 khóm văn minh đô thị.

Đặc biệt, trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” phải kể đến sự đóng góp quan trọng của các Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ). Thanh Bình có 1.068 Tổ NDTQ, gần 38.900 hộ thành viên (từ 11 - 60 hộ/tổ). Đồng chí Võ Thị Tuyết Trinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Long cho biết: “Xã có 79 Tổ NDTQ, đa số hoạt động hiệu quả. Các tổ phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến người dân. Tuyên truyền, vận động Nhân dân về an ninh trật tự, khuyến học, phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông và nhiều nội dung thiết thực khác. Tổ NDTQ là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân”.

Theo Ủy ban MTTQ huyện Thanh Bình, từ khi phát động đến nay, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả quan trọng và tác động tích cực đến một số mặt của đời sống xã hội. Nổi bật là tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, góp phần tăng cường, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững của huyện. Đến tháng 11/2020, Thanh Bình có 4 xã được công nhận nông thôn mới: Bình Thành, Tân Bình, Tân Long, Bình Tấn; 2 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí (Tân Huề, Tân Quới); các xã còn lại đạt từ 14 - 17 tiêu chí; thị trấn Thanh Bình đạt đô thị văn minh.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn