Đất Sen hồng rộn rã đón chào năm mới

Cập nhật ngày: 25/01/2020 01:53:30

http://baodongthap.com.vn/database/video/20200210112931datsenhong.mp4

ĐTO - Tối ngày 24/1 (nhằm 30 Tết), tại Quảng trường Văn Miếu, UBND TP.Cao Lãnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức chương trình lễ hội giao thừa mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý 2020. Đến dự có các đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo TP.Cao Lãnh cùng đông đảo người dân địa phương.


Đại biểu dự chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý năm 2020 tại TP.Cao Lãnh 

Phát biểu trong buổi lễ, đồng chí Võ Phan Thành Minh - Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh cho rằng, năm 2019, thành phố có những bước phát triển vượt bậc, đạt nhiều thành tựu kinh tế - xã hội rất đáng tự hào, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại hơn. 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, đồng chí Ngô Tổng Trưởng - Trưởng Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP.Cao Lãnh là đô thị loại II. Như vậy hiện nay, tỉnh Đồng Tháp có 2 thành phố đạt đô thị loại II là Cao Lãnh và Sa Đéc.


Đồng chí Lê Vĩnh Tân và đồng chí Nguyễn Văn Dương trao Quyết định công nhận TP.Cao Lãnh là đô thị loại II 

Cùng với niềm vui đạt đô thị loại II, Nhân dân và cán bộ TP.Cao Lãnh đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua trong công tác của tỉnh Đồng Tháp năm 2019. Đồng chí Phan Văn Thương - Bí thư Thành ủy Cao Lãnh và Võ Phan Thành Minh - Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh thay mặt Nhân dân, cán bộ thành phố vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ. Trong chương trình lễ hội giao thừa mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý 2020, các đại biểu và đông đảo người dân được xem biểu diễn trống hội lân sư rồng. Đặc biệt, thưởng thức chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc về mùa xuân, sự phát triển của TP.Cao Lãnh và quê hương Đồng Tháp...Chương trình nghệ thuật được chia thành 3 phần: Đồng Tháp mùa xuân về;  thành phố Sen hồng - vững bước tương lai; Đồng Tháp mừng xuân mới do các ca sĩ, nghệ sĩ của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn.


Lãnh đạo TP.Cao Lãnh nhận Cờ Thi đua của Chính phủ 

Mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương phát biểu chúc mừng năm mới với thông điệp “Chung sức đắp nền xây khát vọng. Đồng lòng kiến tạo vững tương lai”. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Dương thân ái gửi đến toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp lời chúc năm mới an khang và thịnh vượng. Trong thời khắc sắp chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đại biểu và người dân có dịp thưởng thức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời thủ phủ Đất Sen hồng.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương phát biểu chúc mừng năm mới 

Tại Quảng trường tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Công viên Sa Đéc, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND TP.Sa Đéc long trọng tổ chức lễ hội chào đón xuân mới và bắn pháo hoa Xuân Canh Tý 2020 với chủ đề “Thắm mãi màu hoa Sa Đéc”. Đến dự lễ hội có các đồng chí Lê Minh Hoan – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp; Trương Vĩnh Trọng – Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Tống Anh Hào – Thẩm Phán Toà án nhân dân tối cao, Nguyên Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, nguyên Bí thư Thành uỷ Sa Đéc; Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện lãnh đạo TP.Sa Đéc 

Năm 2020, kinh tế của TP.Sa Đéc tiếp tục tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; công tác chỉnh trang đô thị, xúc tiến thương mại và đầu tư xây dựng cơ bản được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa - xã hội và du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị được xây dựng, kiện toàn và ngày càng vững mạnh.


Nghi thức đánh trống khai hội 

Đặc biệt năm 2019, TP.Sa Đéc vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ TP.Sa Đéc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; Đảng bộ, chính quyền TP.Sa Đéc luôn quyết tâm và nỗ lực không ngừng để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tạo nét đổi thay tích cực, với mong muốn nhân dân Sa Đéc ngày thêm ấm no, hạnh phúc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Thanh Tùng – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân TP.Sa Đéc hãy đẩy mạnh thi đua học tập, lao động, sản xuất, cải cách hành chính; đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các loại tội phạm; thực hành tiết kiệm; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực và thời cơ để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội.


Ông Võ Thanh Tùng phát biểu chúc mừng năm mới

Dịp này, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể nhân dân và cán bộ TP.Sa Đéc vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua lao động sản xuất và công tác của tỉnh Đồng Tháp năm 2018. Trong thời khắc chuẩn bị chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các đại biểu cùng đông đảo người dân cùng xem chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật mừng năm mới Canh Tý 2020.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng (thứ 2 từ phải sang) dự lễ hội giao thừa tại TX. Hồng Ngự 

Hòa chung không khí hân hoan đón mừng năm mới, UBND TX.Hồng Ngự long trọng tổ chức chương trình lễ hội giao thừa Đảng - mừng Xuân Canh Tý 2020. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự. Các đại biểu được xem video clip với chủ đề “Điểm nhấn một đô thị vùng biên”, qua đó thấy rõ sự đồng lòng, chung sức của Đảng bộ và nhân dân, đưa TX.Hồng Ngự phát triển từ cơ sở hạ tầng, kinh tế đến đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao, diện mạo đô thị đang từng bước vươn mình phát triển sau 10 năm thành lập.


Đông đảo người dân thị xã vùng biên thưởng thức màn bắn pháo hoa nghệ thuật đón chào năm mới 

Sau phần đánh trống khai hội của đồng chí Hồ Văn Thống – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TX.Hồng Ngự, các đại biểu và đông đảo nhân dân thưởng thức chương trình nghệ thuật ca múa nhạc tổng hợp đặc sắc với chủ đề “Khát vọng vùng biên” và “Xuân về trên quê ta” do các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ TP.HCM biểu diễn. Đúng 22 giờ, đại biểu và người dân cùng xem chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật mừng năm mới Canh Tý 2020. Trong thời khắc chuẩn bị chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, pháo hoa rực sáng trên bầu trời thay cho lời chúc một năm mới đầy may mắn, phát tài phát lộc, vạn sự bình an, ngàn điều như ý trên quê hương biên giới. Dịp này, UBND TX.Hồng Ngự đã trao giấy khen và tặng phẩm cho 23 tổ chức, cá nhân có đóng góp an sinh xã hội của địa phương.


Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng - mừng Xuân - mừng đất nước đổi mới” 

Tối 30 âm lịch, Huyện ủy, UBND huyện Tháp Mười tổ chức lễ hội giao thừa mừng Xuân Canh Tý 2020. Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Tháp Mười, hàng trăm người dân đã mãn nhãn với các tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng - mừng Xuân - mừng đất nước đổi mới” với 3 chương gồm các chủ đề: “Rạng ngời ánh dương hồng”, “Xuân yêu thương”, “Xuân về trên đất Tháp Mười” với các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, mùa Xuân. Vùng đất Tháp Mười hào hùng anh dũng trong kháng chiến, không ngừng đổi mới, xây dựng nông thôn mới…


Người dân xem pháo hoa và ghi lại các khoảnh khắc đẹp 

Trong tâm trạng háo hức, từ lúc 19 giờ, trên các tuyến đường dẫn vào khu vực nội ô thị trấn Mỹ An đã chật kín người và phương tiện đi lại. Đúng 22 giờ, tại vị trí bờ sông, đường 30/4, khóm 3, thị trấn Mỹ An đã diễn ra chương trình pháo hoa nghệ thuật. Chương trình bắn pháo hoa kéo dài hơn 10 phút thu hút hơn 1.000 lượt người dân xem. Anh Lê Văn Đạt, ngụ ấp 1, xã Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười) cho biết: “Lâu lắm rồi người dân Tháp Mười mới được coi bắn pháo bông nên ai cũng nôn nao. Từ lúc chiều là cả nhà tôi chuẩn bị ăn cơm sớm, từ chối nhậu, chở vợ con đi coi. Người đông quá đường chật kín, phải tìm chổ gửi xe, lội bộ vào xem. Hơi cực chút nhưng ai cũng rất vui…”. Nhiều người đã dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đẹp của các tạo hình pháo hoa lung linh với mong ước sẽ luôn gặp những điều tốt lành trong năm mới.


Đại biểu tham dự chương trình lễ hội giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ở huyện Lấp Vò

Tại Quảng trường huyện Lấp Vò (khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò), UBND huyện Lấp Vò tổ chức lễ hội giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và đông đảo người dân đến tham dự. Trong không khí vui tươi, đón  chào năm mới, đại biểu và người dân được thưởng thức chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân, gồm nhiều tiết mục như: biểu diễn trống hội lân sư rồng và võ thuật; biểu diễn văn nghệ với các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và mùa Xuân,....Đặc biệt, năm nay UBND huyện Lấp Vò còn tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp trong thời gian 15 phút đón giao thừa chào mừng năm mới. 


Biểu diễn lân sư rồng phục vụ người dân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đặng Hữu Tâm đã thông tin đến đại biểu và người dân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2019. Năm qua, huyện đã thực hiện đạt 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên, công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài vượt hơn 90% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,67%, thu nhập bình quân đầu người tăng lên, hơn 46 triệu đồng/người/năm. Có 3 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng tổng số xã đạt nông thôn mới của huyện 6/12 xã.


Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại lễ hội 

Năm 2020, huyện phấn đấu 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển công nghiệp - xây dựng - thương mại - dịch vụ gắn với đô thị, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông mới, phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương. Dịp này, thay mặt Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện, đồng chí Đặng Hữu Tâm đã gửi lời chúc mừng năm mới, mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng đến toàn thể nhân dân trong huyện. 

Một số hình ảnh Đất Sen hồng rộn rã đón chào năm mới










 

Nhóm P.V CT-XH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn