Đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri huyện Thanh Bình và TP.Cao Lãnh

Cập nhật ngày: 30/09/2019 16:55:46

Sáng ngày 30/9, đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 là bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Ngô Hồng Chiều – Giám đốc Sở Tài chính đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Thanh Bình và cử tri Phường 2, TP.Cao Lãnh

Cử tri huyện Thanh Bình phát biểu kiến nghị với Đại biểu Quốc hội

Tại huyện Thanh Bình, cử tri kiến nghị Chính phủ cần quan tâm và sớm đầu tư làm mới, duy tu sửa chữa hệ thống đường giao thông trên địa bàn, nhất là tuyến Quốc lộ 30 để hạn chế tai nạn giao thông vì hiện tại đường rất hẹp và xuống cấp trầm trọng.

Vấn đề tệ nạn xã hội nhất là tệ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, cử tri kiến nghị Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt để đẩy lùi và đề ra khung hình phạt thật mạnh, đủ sức răn đe hạn chế tệ nạn này. Cử tri huyện còn phản ảnh về vấn đề chất lượng, độ chính xác của đồng hồ điện tử đo điện năng tiêu thụ và vấn đề sáp nhập, luân chuyển giáo viên,…

Cử tri phường 2, TP. Cao Lãnh phát biểu kiến nghị

Cử tri Phường 2, TP.Cao Lãnh có nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến các lĩnh vực về mức bồi thường, hỗ trợ cho người dân có đất nằm trong vùng quy hoạch; vấn đề chậm bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng từ các dự án công trình công cộng; việc thu gom rác thải sinh hoạt; tiến độ thực hiện hệ thống dự án nước thải trên địa bàn;…

Trao đổi về các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri tại buổi tiếp xúc, ông Ngô Hồng Chiều cho rằng, một trong những giải pháp đẩy lùi nạn ma túy là nằm ở người dân, từng người dân chúng ta phải quan tâm giáo dục, quản lý con, cháu mình, không để chúng sa ngã, vướng vào các tệ nạn.

Đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri phường 2, TP.Cao Lãnh

Riêng về tuyến Quốc lộ 30, ông Chiều cho biết, tỉnh đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng để làm tuyến Quốc lộ 30 từ Cao Lãnh đến TX.Hồng Ngự, tổng dự án là 800 tỷ và tỉnh cũng đã có kế hoạch xây dựng đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, song song tuyến Quốc lộ 30 (đoạn từ Cao Lãnh đến An Hữu) dài khoảng 36km với mức kinh phí 5.400 tỷ, dự kiến sẽ triển khai sau năm 2020. Trong thời gian chờ thực hiện các dự án, để đảm bảo an toàn giao thông từ nay đến cuối năm 2019, tỉnh sẽ triển khai phủ nhựa lại toàn bộ mặt đường hiện hữu.

Ông Ngô Hồng Chiều đề nghị các sở, ngành liên quan và địa phương trả lời và làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp, kiến nghị với Trung ương.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn