Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc với cử tri

Cập nhật ngày: 05/08/2019 05:54:19

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, TP.Sa Đéc cùng các đại biểu HĐND phường 1, phường 2 đã có buổi tiếp xúc với gần 200 cử tri trên địa bàn.


Ảnh: Kim Lệ

Tại buổi tiếp xúc, cử kiến nghị HĐND tỉnh quan tâm tạo điều kiện đầu tư hệ thống thoát nước cho Sa Đéc, đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm nhất là việc phát triển làng hoa Sa Đéc, phấn đấu TP.Sa Đéc đạt các tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2030. Xem xét thông qua bảng giá đất phù hợp với từng khu vực trong tỉnh; HĐND tỉnh cần xem xét Nghị quyết chuyên đề về phổ cập bơi nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn đuối nước xảy ra ở trẻ em; cần đẩy nhanh tiến độ sửa chữa nâng cấp cầu Sắt Quay. Cử tri cũng kiến nghị địa phương cần tăng cường công tác quản lý đô thị, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, sớm trùng tu di tích văn hóa cấp tỉnh đối với Đình Tân Tây Võ Miếu, đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng tại các hẻm nhỏ, kịp thời thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở...

Trước đó, đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đơn vị số 1 gồm ông Mai Minh Chiến và ông Huỳnh Minh Tuấn cùng đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng.

Cử tri xã Tân Hộ Cơ có nhiều ý kiến kiến nghị như: tình hình ô nhiễm môi trường tại cụm, tuyến dân cư và khu vực chợ; bố trí dân cư và sinh sống trong cụm, tuyến phải gắn với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp người dân chưa xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà tự ý đào ao nuôi cá, các vấn đề chế độ chính sách cho người có công; an toàn vệ sinh thực phẩm; trật tự an toàn giao thông... cũng được cử tri đề cập đến.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Thành A, cử tri kiến nghị: sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Bào Lức; nạo vét tuyến kênh Cả Cái; xây dựng hệ thống cống thoát nước tại chợ Tân Thành A; gắn đồng nước cho dân sử dụng; giải quyết bồi thường cho người dân có phần đất trúng quy hoạch xây dựng cầu; giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường trong nuôi thủy sản.

Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND các cấp trả lời và làm rõ hơn những vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu, ghi nhận các kiến nghị vượt thẩm quyền để trình vào kỳ họp HĐND sắp tới.

Đông Xuân-Kim Lệ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn