Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Cập nhật ngày: 17/09/2020 00:11:38

ĐTO - Sáng ngày 16/9, tại Hội trường UBND tỉnh, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh năm 2020. Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, thị trong tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có Tiến sĩ Lê Đình Tĩnh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao; ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường UBND tỉnh Đồng Tháp

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế thế giới đang có những tranh chấp, xung đột trong khu vực và toàn thế giới, việc tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức đối ngoại và hội nhập quốc tế giúp củng cố nhận thức cho đội ngũ cán bộ, quản lý các cấp trong tỉnh. Qua đó, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiếp diễn và chưa xác định thời điểm kết thúc.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Lê Đình Tĩnh thông tin chuyên đề: “Cục diện, trật tự thế giới; đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta hiện nay”. Theo đó, Tiến sĩ Lê Đình Tĩnh điểm lại tình hình kinh tế thế giới năm 2019 và quý II/2020; những số liệu cụ thể về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và Việt Nam. Đồng thời, nhấn mạnh những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 khiến kinh tế thế giới rơi vào suy thoái nghiêm trọng, du lịch quốc tế đóng băng; triển vọng hồi phục bấp bênh trong tương lai gần; thương mại quốc tế và các liên kết kinh tế gặp nhiều khó khăn; các nước đối mặt với thế lưỡng nan: chống dịch và phục hồi kinh tế. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 còn dẫn đến nhiều sự thay đổi về xu hướng phát triển khoa học – công nghệ, tình hình chính trị - an ninh; tác động mạnh đến chính sách đối ngoại của các nước lớn...


Tiến sĩ Lê Đình Tĩnh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Lê Đình Tĩnh thông tin tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020; những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tác động đến kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch; chính sách đối ngoại của Việt Nam trước nhiều vấn đề lớn như: hợp tác quốc tế chống dịch Covid-19; vấn đề Biển Đông; vấn đề nguồn nước sông Mê Công; mối quan hệ với các nước lớn trên thế giới...

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn