Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ công chức, viên chức ngành Tư pháp, Thanh tra

Cập nhật ngày: 20/03/2018 23:30:01

ĐTO - Thông qua nhiều câu chuyện kể ý nghĩa, đồng chí Lê Minh Hoan nhắn nhủ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, Thanh tra cần thật sự đam mê, trân trọng công việc mình đang theo đuổi; làm việc nhiệt tình, bằng cái tâm trong sáng.

Chiều 20/3, đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp có buổi gặp gỡ, nói chuyện với công chức, viên chức (CC,VC) ngành Tư pháp, Thanh tra tỉnh.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan chia sẻ với công chức, viên chức ngành Tư Pháp, Thanh tra về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và một số thách thức. Theo đồng chí Lê Minh Hoan, thế giới đang thay đổi nhanh chóng, từ công nghệ tới năng suất lao động. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với trí tuệ nhân tạo sẽ tác động mạnh mẽ đến đời sống con người. Sức lao động con người dần được thay thế bởi máy móc. Vấn đề thất nghiệp trở nên gay gắt trước sự lên ngôi của tự động hóa. Cán bộ, CC,VC ngành Tư pháp, Thanh tra cần thay đổi nhận thức, hành động để theo kịp, thích ứng cùng sự phát triển của xã hội.

Đồng chí Lê Minh Hoan cho rằng, thời kỳ mới, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa càng chú trọng hơn quyền công dân, quyền con người; xu hướng dân chủ hóa đời sống xã hội ngày càng cao; Nhà nước, thị trường và xã hội hỗ trợ nhau, bổ sung cho nhau. Năng lực của mỗi người tổng hòa từ các yếu tố là kiến thức, kỹ năng và thái độ. Tuy nhiên, tỉ lệ quyết định sự thành công trong công việc thì kiến thức, kỹ năng chỉ chiếm 20%; thái độ chiếm tới 80%.

Thông qua nhiều câu chuyện kể ý nghĩa, đồng chí nhắn nhủ cán bộ, CC,VC ngành Tư pháp, Thanh tra cần thật sự đam mê, trân trọng công việc mình đang theo đuổi; làm việc nhiệt tình, bằng cái tâm trong sáng; không chỉ vì quyền lợi cá nhân mà còn là ý thức nghĩa vụ của bản thân mình.

Một số vấn đề về mô hình hội quán nông dân cũng được đồng chí Lê Minh Hoan trao đổi tại buổi gặp gỡ. Đến đầu tháng 3/2018, toàn tỉnh có 37 hội quán. Những hội quán nông dân ra đời hướng đến sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con; sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư; phát huy tinh thần tự chủ, tự lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp,... Đây là nơi để nông dân cùng sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cập nhật thông tin về thị trường,...

Hòa Hiệp

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn