“ Về nguồn” tại Khu di tích Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung

Cập nhật ngày: 25/09/2019 06:07:04

Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung (26/9/1969 – 26/9/2019), vừa qua, Chi đoàn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an tỉnh Đồng Tháp cùng với Xã đoàn Bình Phú, huyện Tân Hồng; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà; Tiểu đoàn 502 và Xã đoàn An Phước tổ chức hoạt động về nguồn tại Khu di tích Tượng đài Chiến thắng Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung thuộc ấp An Tài, xã An Phước, huyện Tân Hồng, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường khuôn viên khu di tích.

Đoàn viên, thanh niên tham quan phòng trưng bày các tư liệu, hiện vật lịch sử; tìm hiểu về sự hình thành và phát triển của Tiểu đoàn 502 anh hùng, những trận đánh của quân và dân Đồng Tháp trên đồng nước nổi năm xưa, chỉ với 42 tay súng, đã tiêu diệt gọn 2 đại đội cùng Ban Chỉ huy tiểu đoàn bộ binh thuộc quân chủ lực ngụy, lập chiến công lớn; chiến thắng lịch sử Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung đi vào huyền thoại lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ví như “tiếng sấm đầu mùa” khởi đầu cho cuộc đấu tranh ở miền Nam.

Trước đó, đoàn viên, thanh niên Xã đoàn Tân Công Sính, huyện Tam Nông; Chi đoàn Hỗ trợ tư pháp và Chi đoàn Khối Điều tra, trực thuộc Đoàn thanh niên Công an huyện Tân Hồng, Chi đoàn Tòa án tổ chức hoạt động tham quan về nguồn tại Tượng đài Chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung và giao lưu bóng đá; thăm và tặng 2 phần quà cho gia đình chính sách, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng.

Huỳnh Như Ý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn