"Chém vè"

Cập nhật ngày: 08/02/2017 08:17:22

ĐTO - Thời kháng chiến, khi cha ông ta đi công tác bị địch phục kích hoặc căn cứ bị càn, do không cân sức, để bảo toàn lực lượng, bèn lặn xuống nước, núp trong đám lục bình, rau muống, gốc bần...

Việc đó được gọi là “chém vè”.

Ngày nay, “chém vè” đã bị biến tướng cả nội dung và hình thức, không chỉ trong tổ chức mà còn ngoài xã hội.

Như có cán bộ, đảng viên được điều động, luân chuyển sang vị trí khác ở địa bàn khó khăn hơn, nhiệm vụ nặng hơn hoặc bổng lộc ít hơn bèn tìm lý do từ chối như hoàn cảnh gia đình khó khăn, đường xá xa xôi, không có chuyên môn ở cơ quan mới; khi tổ chức kiểm điểm, xử lý vi phạm thi đổ thừa cơ chế, cấp dưới; xin cải chính lý lịch tư pháp để giảm năm sinh dù đã đến tuổi về hưu hoặc tăng năm sinh để được hưởng chế độ về hưu sớm...

Như trong liên kết doanh nghiệp - nông dân, khi giá nông sản tăng so với hợp đồng đã ký, có nông dân không bán cho doanh nghiệp với lý do doanh nghiệp gây khó khăn; khi giá nông sản thấp hơn giá hợp đồng, có doanh nghiệp không mua với lý do nông sản không đảm bảo chất lượng...

“Chém vè” trong kháng chiến là một trong những hình thức chiến tranh du kích vô cùng phong phú của cha ông ta. Nhưng ngày nay, không thể “chém vè” trước trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, nhất là cán bộ, đảng viên.

“Chém vè” trong thực hiện nhiệm vụ đảng, nhà nước phân công cũng có thể được xem là biểu hiện của tự chuyển biến, tự chuyển hoá.

Hữu Ý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn