Son Heung-min tỏa sáng với 2 tuyệt phẩm, Tottenham đại thắng

Cập nhật ngày: 15/09/2019 06:10:36

Khuya 14-9, tiền đạo Son Heung-min tỏa sáng với hai bàn thắng đẳng cấp bằng chân trái, góp công giúp Tottenham đè bẹp Crystal Palace 4-0 trên sân nhà ở vòng 5 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).


Son Heung-min ăn mừng bàn mở tỉ số cho Tottenham - Ảnh: REUTERS

Trận này, Tottenham áp đảo ngay từ đầu và đội chủ nhà chẳng mất nhiều thời gian để có bàn mở tỉ số.

Phút 10, từ pha lên bóng ở trung lộ, Toby Alderweireld tung đường chuyền dài loại hết hàng phòng ngự Crystal Palace cho Son Heung-min bứt tốc độ thoát xuống.

Sau vài động tác đảo bóng loại bỏ sự truy cản của hai trung vệ đội khách, chân sút người Hàn Quốc tung cú sút sệt bằng chân trái đưa bóng vào góc gần làm bó tay thủ thành Vicente Guaita, khai thông thế bế tắc cho Tottenham.

Bàn thắng sớm đã tiếp thêm hưng phấn cho các học trò HLV Mauricio Pochettino, giúp họ mỗi lúc một hay hơn. Vì thế, dù đã chủ động lui đội hình về phòng ngự, nhưng trước một Tottenham thi đấu uyển chuyển và biến hóa, Crystal Palace chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.


Niềm vui của Son Heung-min sau khi nâng tỉ số lên 3-0 cho Tottenham - Ảnh: REUTERS

Phút 21, từ pha lên bóng ở trung lộ, bóng được tỉa ra cánh phải cho Serge Aurier đang băng lên trống trải. Serge Aurier sau đó thực hiện đường căng ngang cực mạnh vào giữa, bóng chạm chân hậu vệ Van Aanholt đổi hướng bay vào góc gần làm bó tay thủ thành Guaita, "tặng" cho Tottenham bàn thắng thứ hai.

Hai phút sau, cách biệt tiếp tục được nới rộng cho đội chủ nhà sau pha dàn xếp tấn công đẹp mắt bên cánh phải. Serge Aurier thoát xuống thực hiện quả treo bóng vô cùng chuẩn xác cho Son Heung-min xâm nhập vòng cấm tung cú vô-lê bằng chân trái hạ gục thủ môn Guaita từ góc hẹp, nâng tỉ số lên 3-0 cho Tottenham.

Chiến thắng được hoàn tất cho Tottenham ngay trong hiệp 1 sau tình huống phản công chớp nhoáng ở phút 42. Harry Kane thoát xuống trống trải bên cánh phải rồi thực hiện đường căng ngang dọn cỗ cho Erik Lamela băng lên đệm bóng hạ thủ môn Guaita từ cự li gần, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho Tottenham.

Thắng trận này, Tottenham vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 8 điểm, kém Manchester City (chưa đá vòng 5) 2 điểm và kém đội đầu bảng Liverpool 7 điểm.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Manchester United (M.U) cũng đã đút túi trọn 3 điểm khi đá bại Leicester City 1-0 trên sân nhà Old Trafford.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công tiền đạo Marcus Rashford ở phút thứ 8 với pha dứt điểm chính xác từ chấm 11m sau khi anh bị hậu vệ Soyuncu phạm lỗi trong vòng cấm.

Thắng trận này, M.U cũng có trong tay 8 điểm như Tottenham nhưng xếp thứ tư do kém đối thủ về hiệu số bàn thắng.

T.VĨ (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn