Manchester United ngược dòng đá bại Bournemouth ở phút 90+2

Cập nhật ngày: 04/11/2018 06:09:58

Bị đội chủ nhà Bournemouth vượt lên dẫn trước từ khá sớm nhưng bằng nỗ lực thi đấu không ngừng nghỉ, Manchester United đã ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ở trận đấu sớm vòng 11 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) tối 3/11.


Rashford ăn mừng bàn thắng vào lưới Bournemouth - Ảnh: REUTERS

Như thường lệ, M.U nhập cuộc không tốt và sớm bị thủng lưới vì những sai lầm trong phòng ngự. Phút 11, từ quả phạt góc bên cánh phải của Bournemouth, hậu vệ M.U phá bóng lên không thành công. Lewis Cook đoạt bóng trước vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền nhanh cho Junior Stanislas phá bẫy việt vị thoát xuống.

Trong tư thế trống trải, Stanislas đã có đường căng ngang dọn cỗ cho Callum Wilson đệm bóng tung lưới thủ môn De Gea từ cự li gần, mở tỉ số cho Bournemouth.

Sau bàn thắng, Bournemouth tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công và tạo ra thêm nhiều cơ hội nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, ở tình huống quyết định, các chân sút Stanislas, Ryan Fraser, David Brooks… lại dứt điểm quá tệ, khiến đội chủ nhà không có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Dù chơi không tốt nhưng M.U lại bất ngờ có bàn gỡ ở cuối hiệp 1 sau một tình huống dàn xếp tấn công đẹp mắt ở trung lộ.

Phút 35, có bóng ở giữa sân, Alexis Sanchez tỉa bóng ra cánh phải cho Ashley Young bứt tốc độ thoát xuống rồi xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền lại của hậu vệ này. Sau một nhịp đẩy bóng, Sanchez đã có đường chuyền ngang chính xác cho Anthony Martial đệm bóng tung lưới thủ môn Begovic từ cự li 10m, quân bình tỉ số 1-1 cho M.U.

Sang hiệp 2, M.U kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, trong buổi tối thi đấu vô duyên, Ashley Young dứt điểm dội xà ngang, còn Luke Shaw, Alexis Sanchez, Paul Pogba, Marcus Rashford, Ander Herrera… đều không thể đưa bóng vào lưới từ cự li gần, khiến M.U không thể sớm có bàn thắng thứ hai.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa 1-1 thì M.U lại bất ngờ có bàn thắng ở những phút đấu thêm giờ. 

Phút 90+2, từ pha lên bóng bên cánh trái, Pogba đi bóng vào sát vòng cấm rồi thực hiện quả tạt vào trong. Rashford sau một nhịp khống chế đã dễ dàng đưa bóng vào lưới từ cự li chừng 3m, ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U.

Thắng trận này, M.U tạm vươn lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng với 20 điểm.

Đội hình xuất phát của hai đội:

Bournemouth: Begovic, S.Cook, Ake, Francis, Lerma, L.Cook, Fraser, Smith, Wilson, Stanislas, Brooks

Man Utd: De Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Matic, Fred, Pogba, Mata, Sanchez, Martial.

Theo TTO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn