DFC nỗ lực bổ sung nhân sự, quyết tâm trụ hạng

Cập nhật ngày: 12/08/2020 15:14:20

ĐTO - Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã quyết định tạm dừng các giải bóng đá chuyên nghiệp, trong đó có giải hạng Nhất Quốc gia. Với Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC), đây là khoảng thời gian cần thiết để Ban lãnh đạo và Ban huấn luyện (BHL) có các phương án giúp đội bóng cải thiện thành tích thi đấu và bổ sung lực lượng cho giai đoạn quan trọng khi giải quay trở lại.


DFC nỗ lực bổ sung lực lượng cho giai đoạn 2

Kết quả thi đấu chưa đáp ứng kỳ vọng

Mùa giải 2020, với tài chính hạn hẹp, DFC không có nhiều lựa chọn nhân sự cho mùa giải mới. Do vậy, Ban lãnh đạo CLB chủ động giữ chân các trụ cột của mùa giải 2019 như: Quý Sửu, Anh Khoa, Tấn Phi, Đăng Khoa, Thanh Hậu, Nguyễn Đồng Tháp, Văn Hậu, Trường Khang và cặp tiền đạo Công Thành để xây dựng bộ khung ở mùa giải 2020. Ngoài ra, từ sự hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, DFC đã có sự phục vụ của 8 cầu thủ ưu tú của lứa U21 Đồng Tháp và Huấn luyện viên (HLV) Bùi Văn Đông. Tuy nhiên, trước ngày Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia khởi tranh, các cầu thủ trẻ Đất Sen hồng bị dính án kỷ luật cấm thi đấu từ 6 tháng - 5 năm do liên quan đến các hoạt động tiêu cực khi tham gia giải U19 Quốc gia năm 2019. Thiếu hụt nhân sự khi giải cận kề, DFC phải mượn thêm các cầu thủ lứa U19 và U21 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Đồng thời ký hợp đồng với các cầu thủ tự do gồm: hậu vệ Thanh Hiền, tiền vệ Duy Khanh hay trung vệ Đức Thịnh... Tuy nhiên, các cầu thủ nêu trên đa phần là lực lượng dự bị nên vẫn chưa đóng góp nhiều cho lối chơi của đội chủ sân Cao Lãnh.

Không chỉ gặp khó về lực lượng, DFC cũng liên tục có những sự “xáo trộn” trên ghế huấn luyện. Đầu mùa, HLV Bùi Văn Đông được bổ nhiệm dẫn dắt CLB. Nhưng khi giải khai màn, vị HLV này bất ngờ đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật và nhường ghế huấn luyện cho trợ lý Trang Văn Thành. HLV Trang Văn Thành cũng chỉ cầm quân được 2 trận và rút lui sau trận thua Tây Ninh 1-3 trên sân khách. Kể từ vòng 3 đến nay, DFC được huấn luyện bởi quyền HLV trưởng Nguyễn Anh Tông. Việc không có được sự ổn định ở vị trí huấn luyện là một phần nguyên nhân khiến đội bóng Đất Sen hồng thi đấu kém hiệu quả. Quyền HLV trưởng DFC Nguyễn Anh Tông cho biết: “Mỗi HLV có cách huấn luyện và lối đá khác nhau. Do vậy, các cầu thủ cần có thời gian để thích nghi và vận dụng hiệu quả những chiến thuật của HLV đó. Còn ở DFC, chỉ mới trải qua 9 vòng đấu, đội đã liên tục thay đổi vị trí HLV trưởng. Điều này đã làm cầu thủ gặp nhiều khó khăn và chưa thể trình diễn phong độ cao nhất của mình...”.

Tính đến vòng 9 Giải hạng Nhất Quốc gia, DFC chỉ mới thắng 2 trận, hòa 2 và để thua tới 5 trận. Với 8 điểm đang có, đội chủ sân Cao Lãnh tạm xếp vị trí thứ 10/12 đội. Đây là thành tích khiến lãnh đạo và BHL DFC chưa thể hài lòng, cũng như không đáp ứng được sự kỳ vọng của bóng đá Đất Sen hồng. Bởi, dù gặp một số khó khăn hồi đầu mùa, nhưng đội chủ sân Cao Lãnh vẫn quyết tâm thi đấu tốt từng trận một, qua đó có được vị trí trong nhóm 6 đội dẫn đầu. Vị trí này cũng đảm bảo một suất trụ hạng an toàn cho DFC. Tuy nhiên, khi lượt đi chỉ còn 2 vòng nữa là khép lại, DFC đang kém vị trí thứ 6 (CLB Huế) tới 4 điểm và khó có cơ hội thực hiện mục tiêu đã đề ra.

Không chỉ vậy, việc tìm kiếm chiếc vé trụ hạng cũng đang là vấn đề khiến đội bóng Đất Sen hồng phải lưu tâm. Theo điều lệ của giải, kết thúc lượt đi, 6 đội nhóm đầu (nhóm A) thi đấu vòng tròn để chọn ra nhà vô địch. Trong khi đó, 6 đội nhóm dưới (nhóm B) cũng thi đấu tương tự và đội ít điểm nhất sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhì mùa sau. Xét về tương quan lực lượng các đội nhóm B, DFC cũng không có sự vượt trội so với các đối thủ. Thậm chí, nếu so sánh với Bình Phước (hạng 7) hay Tây Ninh (hạng 8), đội chủ sân Cao Lãnh còn bị đánh giá thấp hơn. Ở các trận đấu của lượt đi, DFC đã thi đấu lép vế và thua Tây Ninh 1-3 trên sân khách; hòa may mắn Bình Phước 2-2  ngay tại sân Cao Lãnh. DFC cũng lần lượt hơn 2 đội xếp sau là Đắk Lắk 1 điểm và Xổ số kiến thiết Cần Thơ 2 điểm. Nhìn vào cục diện của bảng xếp hạng có thể thấy nếu không có sự chuẩn bị tốt khi giải đấu quay trở lại, khó lòng cải thiện vị trí, thậm chí đối diện nguy cơ xuống hạng.

Nỗ lực bổ sung lực lượng

Qua các trận đấu của DFC có thể nhận ra điểm yếu của CLB là nằm ở khâu phòng ngự. Từ đầu mùa, đội bóng Đất Sen hồng chỉ đăng ký 2 thủ môn nhưng không cái tên nào tạo được sự chắc chắn trong khung thành. Thanh Nhã (mượn từ đội Trẻ Bình Dương) được ưu tiên bắt chính thức, nhưng chưa tạo được sự yên tâm, đặc biệt xử lý không tốt ở các tình huống bóng bổng. Thủ môn Lương Đức Thắng dù trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Đồng Tháp nhưng vẫn chưa có nhiều cơ hội thi đấu. Ngoài ra, các trụ cột ở hàng thủ như: Nguyễn Trần Mila, Thanh Hiền và Nguyễn Đồng Tháp liên tục bị chấn thương buộc DFC phải sử dụng hàng thủ “chắp vá”, nên khả năng phòng thủ chưa tốt. Đá 9 trận nhưng không trận nào DFC giữ sạch lưới, họ để thua tới 22 bàn và trở thành đội bóng thủng lưới nhiều nhất giải tính đến thời điểm hiện tại. BHL đội bóng dù nhìn ra được vấn đề nhưng chưa thể khắc phục do bị động về tình hình nhân sự. Theo quyền HLV Nguyễn Anh Tông, DFC có lực lượng mỏng, trong khi các trụ cột gặp chấn thương nên đội bóng gặp rất nhiều khó khăn. Chất lượng dự bị chưa đáp ứng yêu cầu buộc BHL phải liên tục sử dụng bộ khung là các cầu thủ nòng cốt. Do vậy, việc phải liên tục thi đấu nên nhiều cầu thủ bị quá tải, phong độ không ổn định.

Điểm sáng của đội chủ sân Cao Lãnh là hàng công thi đấu hiệu quả. Tính đến vòng 9, các chân sút DFC đã ghi được 17 bàn, thành tích tốt nhất trong số 12 đội dự giải. Nổi bật nhất là tiền đạo Công Thành – người đã ghi đến 9 bàn thắng và hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2020. “Ghi được nhiều bàn thắng cho đội bóng là một điều hạnh phúc đối với bản thân em. Hy vọng, trong thời gian tới, em sẽ giữ được phong độ và tiếp tục góp công giúp đội nhà giành nhiều chiến thắng. Dù đang gặp nhiều khó khăn, nhưng em cùng toàn đội sẽ cố gắng nỗ lực, quyết tâm để có được những kết quả tốt, giúp đội trụ hạng vào cuối mùa...”.

Hướng đến những mục tiêu quan trọng cho giai đoạn sắp tới, DFC đã có kế hoạch tăng cường nhân sự. Giải quyết điểm yếu ở vị trí thủ môn, đội bóng vừa mượn thành công thủ thành Hồ Văn Tú của CLB Sông Lam Nghệ An. Thủ môn Văn Tú từng thi đấu khá tốt trong màu áo DFC mùa giải 2018. Năm 2019, Văn Tú thường xuyên được Sông Lam Nghệ An sử dụng tại V-League nên phát triển nhiều về chuyên môn. Với kinh nghiệm thi đấu cọ xát nhiều ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam như V-League, Hồ Văn Tú được kỳ vọng sẽ giúp DFC có được sự chắc chắn nơi khung gỗ. Ngoài ra, DFC cũng bổ sung thêm chân sút trẻ Vũ Minh Hiếu của Hoàng Anh Gia Lai. Đây là gương mặt nổi bật của Hoàng Anh Gia Lai vừa thi đấu Giải U19 toàn quốc năm 2020. Với sự năng nổ, khéo léo của Minh Hiếu, hàng công DFC hứa hẹn tạo thêm sự đột biến, đồng thời có người “chia lửa” cùng với tiền đạo Công Thành.

Theo điều lệ Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia, DFC được quyền bổ sung 5 cầu thủ cho giai đoạn 2. Do đó, tận dụng thời điểm nghỉ do dịch Covid-19, BHL đội bóng đang ráo riết liên hệ các đối tác để tìm kiếm cầu thủ đáp ứng yêu cầu chuyên môn. “CLB ưu tiên bổ sung 1 cầu thủ ở hàng tiền vệ có khả năng điều phối bóng, bởi trong thành phần DFC hiện chưa có cầu thủ nào đảm nhận tốt vai trò này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cần thêm 1 trung vệ do Thanh Hiền và Nguyễn Đồng Tháp nhiều khả năng sẽ nghỉ hết mùa vì chấn thương. Còn lại, CLB sẽ tìm thêm 1 chân sút dự phòng cho hàng tấn công. Hiện tại, chúng tôi đang nỗ lực đàm phán với các CLB ở V-League, nếu đạt được kế hoạch đề ra, chúng tôi sẽ tự tin hơn trong phần còn lại của mùa giải...” – quyền HLV DFC Nguyễn Anh Tông cho biết.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn