DFC khởi đầu thuận lợi

Cập nhật ngày: 18/04/2019 11:32:40

ĐTO - Có được 4 điểm sau 2 vòng đấu, Câu lạc bộ Bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) đang có khởi đầu khá tốt ở mùa giải hạng nhất Quốc gia LS năm 2019. Kết quả này là động lực để các học trò Huấn luyện viên (HLV) Trần Công Minh tự tin hướng đến những thử thách phía trước.


Huấn luyện viên Trần Công Minh đặt mục tiêu có điểm ở vòng 3 giải hạng Nhất

2 trận đầu bất bại

DFC khởi đầu mùa giải 2019 bằng cuộc chạm trán Xi măng Fico Tây Ninh (X.TN) ở vòng loại Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, dù được chơi trên sân nhà, đội bóng Đất Sen hồng vẫn ngậm ngùi nhường vé đi tiếp cho đối thủ sau khi thất thủ 3-4. Dù vậy, việc thất bại ở sân chơi này cũng không quá nghiêm trọng với DFC. Bởi, đội chủ sân Cao Lãnh xác định mặt trận chính là ở giải hạng nhất, nơi mà họ dồn lực để có thể hiện thực hóa mục tiêu nằm trong top 3.

Thật vậy, DFC bước vào cuộc chiến với Bình Định ở vòng 1 giải hạng nhất với động lực rõ ràng hơn, quyết tâm cũng cao hơn hẳn. Trận đấu đó, đoàn quân của HLV Trần Công Minh đã gặp nhiều khó khăn khi phải làm khách trên sân Qui Nhơn của đối thủ. Nhưng với nỗ lực có điểm ngày khai màn, DFC đã chiến đấu quả cảm để có được kết quả hòa 2-2, dù 2 lần bị vượt lên dẫn bàn.

Trận hòa ngày ra quân đã tác động tích cực đến tâm lý cầu thủ. Vì vậy, đội chủ sân Cao Lãnh tràn đầy tự tin tiếp X.TN trên sân nhà ở vòng 2 của giải cùng mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. Đó cũng là dịp để đội bóng Đất Sen hồng “rửa hận” cho thất bại tại Cúp Quốc gia. Quyết tâm “trả nợ” cùng khát khao giành chiến thắng tặng người hâm mộ, DFC đã chơi một trận cầu rất hay. Bị thủng lưới trong hiệp 1, nhưng 2 bàn thắng của Thiện Chí và Trường Khang ở 45 phút cuối giúp DFC ngược dòng thắng X.TN với tỷ số 2-1.

Hiện tại, với 4 điểm sau 2 vòng đấu, các học trò của HLV Trần Công Minh cùng điểm với An Giang nhưng kém hiệu số nên đang tạm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Phố Hiến và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu với 2 trận toàn thắng.

Đặt mục tiêu có điểm trên sân Phù Đổng

HLV Trần Công Minh cho biết, toàn đội cảm thấy tự tin khi trải qua 2 trận đấu bất bại. Bởi những trận đấu đầu mùa giải lúc nào cũng rất khó khăn, không chỉ với DFC.

“Thường các cầu thủ cần vài vòng đấu để có được phong độ tốt nhất. Khi mỗi cầu thủ đạt điểm rơi phong độ, lối chơi của tập thể cũng sẽ trơn tru, hiệu quả hơn. Nhưng qua 2 trận đấu đầu mùa giải, chúng tôi rất vui vì các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu và giúp toàn đội đạt những kết quả thuận lợi. Đây sẽ là động lực lớn để chúng tôi hướng đến những khó khăn phía trước của mùa giải thi đấu đường dài” - HLV Trần Công Minh nói.


Cầu thủ DFC (22) hưng phấn sau những khởi đầu thuận lợi

Cuối tuần này (ngày 20/4), DFC sẽ tiếp tục làm khách trên sân đội Phù Đổng trong khuôn khổ vòng 3 giải hạng nhất năm nay. Đây được dự báo sẽ là một thử thách nữa cho đội bóng Đồng Tháp. Phù Đổng dù chỉ là tân binh mới lên hạng nhưng được đánh giá cao. Đội bóng này có sự chuẩn bị khá kỹ cho giải hạng nhất 2019 và bổ sung nhân sự chất lượng. Đặc biệt, “tân binh” của Phù Đổng có cả những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu tại V-League như: Vũ Thanh Tùng, Lê Tuấn Tú (từng chơi cho Than Quảng Ninh), Công Thảo (Sanna Khánh Hòa) hay Trọng Phi (Nam Định).

Đánh giá cao đối thủ, nhưng HLV Trần Công Minh tỏ ra tự tin trước cuộc chạm trán trên sân Thanh Trì (Hà Nội) sắp tới. “Phù Đổng là đội bóng được đầu tư tốt nên sẽ rất khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đặt mục tiêu phải có điểm trên sân khách ở trận này. Với tâm lý được giải tỏa sau kết quả thuận lợi của 2 vòng đầu, tôi nghĩ các cầu thủ DFC đang hưng phấn và đầy tự tin. Do đó, nếu cầu thủ tiếp tục thể hiện phong độ như 2 trận đã qua, mục tiêu có điểm ở trận tới hoàn toàn nằm trong tầm tay đội bóng” - HLV Trần Công Minh nhận định

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn