Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – LS 2019

DFC khép lại lượt đi với vị trí thứ 4

Cập nhật ngày: 19/06/2019 16:13:25

ĐTO - Ở vòng 11 Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – LS 2019, Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) đã giành 1 điểm sau trận hòa 2-2 trên sân Xổ số kiến thiết Cần Thơ, qua đó khép lại giai đoạn lượt đi ở vị trí thứ 4 với 17 điểm.


Các cầu thủ DFC phải nỗ lực nhiều hơn nếu muốn hoàn thành mục tiêu “tốp 3” vào cuối mùa. 
Ảnh: D.Thu

Mùa này, DFC quyết tâm thi đấu tốt nhằm lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Do vậy, Ban lãnh đạo và Ban huấn luyện đội bóng có kế hoạch dài hơi chuẩn bị cho mùa giải 2019. Hàng loạt cầu thủ ngoài tỉnh, các “cựu binh” từng chơi cho Đồng Tháp được đưa về sân Cao Lãnh để kết hợp với lứa cầu thủ tốt nhất của lò đào tạo nhà tham dự giải. Với đội hình có chuyên môn khá tốt, DFC đặt ra mục tiêu lọt vào tốp 3 đội dẫn đầu, phấn đấu giành vé thăng hạng khi có điều kiện.

Dù vậy, khi lượt đi khép lại, thành tích của đội chủ sân Cao Lãnh có thể chưa đáp ứng được kỳ vọng. Sau 11 vòng đấu, DFC giành 5 chiến thắng, hòa 2 trận và nhận 4 thất bại, tạm xếp hạng 4 và kém “tốp 3” 5 điểm. Thực tế, DFC khởi đầu mùa giải khá ấn tượng khi có mạch 4 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 3 chiến thắng. Nhưng đoàn quân của Huấn luyện viên (HLV) Trần Công Minh không giữ được sự ổn định trong những vòng kế tiếp. 7 vòng còn lại của lượt đi, DFC thắng 2, hòa 1, còn lại thua 4 trận. Vấn đề của DFC là thành tích không tốt khi thi đấu trên sân khách. Theo thống kê, giai đoạn lượt đi, DFC đã chơi 6 trận “xa nhà” nhưng chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 3. Đáng nói hơn, 3 thất bại của đội chủ sân Cao Lãnh đều trước những đội bóng cạnh tranh trực tiếp như: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bình Phước và Phố Hiến. Đây là một trong những nguyên nhân khiến DFC bị các đối thủ “vượt mặt” trên bảng xếp hạng.

Dù chơi không tốt trên sân khách, nhưng bù lại DFC đá rất hay khi được thi đấu trên sân Cao Lãnh. Tại đây, các học trò của HLV Trần Công Minh đã lần lượt đánh bại: Xi măng Fico Tây Ninh (2-1), Long An (2-0), Đắk Lắk (3-1) và An Giang (4-2). Trận thua duy nhất của DFC trên sân Cao Lãnh là trước CLB Huế (0-2) ở vòng 6. Đó là trận đấu mà đội chủ nhà bị mất người do thủ môn Hiếu Nhơn nhận thẻ đỏ ngay trong hiệp 1. Đánh giá về kết quả của DFC sau lượt đi, HLV Trần Công Minh cho biết: “Chúng tôi luôn cố gắng giải quyết từng trận để đạt những kết quả tốt nhất. Mục tiêu của đội bóng là cố gắng giành 3 điểm khi thi đấu trên sân nhà và 1 điểm sân khách. Nhưng có những trận đấu DFC chơi hay, cũng có trận đá không đúng phong độ. Dù vậy, chúng tôi hài lòng vì cả đội đã thi đấu nỗ lực, quyết tâm cao trong mỗi trận đấu”.

Hiện tại, DFC đang kém Bình Phước (hạng 3) và Phố Hiến (hạng 2) 5 điểm và ít hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (hạng 1) 9 điểm. Do vậy, muốn hoàn thành mục tiêu “tốp 3” khi mùa giải khép lại, DFC cần phải nỗ lực rất nhiều ở giai đoạn lượt về. Khoảng cách về điểm số là không nhỏ, nhưng cơ hội bắt kịp đối thủ của DFC vẫn còn. Bởi, theo nhận định của HLV Trần Công Minh, DFC có lợi thế về lịch thi đấu trong nửa cuối mùa giải. Nếu tận dụng tốt lợi thế đó, mục tiêu có được vị trí trong tốp 3 đội dẫn đầu của DFC hoàn toàn khả thi. “Lượt về, DFC thi đấu 5 trận sân khách và 6 trận sân nhà. Trong các trận thi đấu tại Cao Lãnh, có 3 trận DFC sẽ đá với nhóm đang dẫn đầu gồm: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Phố Hiến và Bình Phước. Trong 3 trận đấu cực kỳ quan trọng này, DFC sẽ cố gắng giành chiến thắng để có thể cải thiện thứ hạng” – HLV Trần Công Minh nói.

Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – LS 2019 sẽ tạm nghỉ khoảng 3 tuần, trước khi khởi tranh giai đoạn lượt về vào ngày 6/7 tới.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn