Campuchia dẫn đầu bảng A, chủ nhà Philippines nguy cơ sớm 'rơi đài'

Cập nhật ngày: 28/11/2019 04:59:37

Sau loạt đấu thứ 2 bảng A diễn ra đêm 27-11, U22 Campuchia đã vươn lên dẫn đầu bảng với chiến thắng 5-0 trước Timor-Leste. Còn chủ nhà Philippines có nguy cơ sớm 'rơi đài' sau thất bại 1-2 trước U22 Myanmar.


Niềm vui chiến thắng của đội tuyển U22 Campuchia trước Timor-Leste với tỉ số 5-0 - Ảnh: Facebook

Trong trận đấu đầu tiên diễn ra trên sân Rizal Memorial, đội tuyển U22 Philippines giữ bóng nhiều hơn, nhưng những pha tấn công của họ rất bế tắc và thiếu sự sáng tạo nên không có nhiều cơ hội để ghi bàn. Còn U22 Myanmar thường xuyên tạo nên sóng gió cho khung thành đối phương, với những tình huống tấn công trung lộ.

Phút 16, sau những pha phối hợp đập nhả rất tốt thì tiền vệ 21 tuổi Zin Min Tun có đường chuyền đẳng cấp cho tiền đạo Aung Kaung Mann thoát xuống, dứt điểm hạ gục thủ môn Anthony Pinthus (Philippines), ghi bàn mở tỉ số 1-0.

Đến phút 45, hậu vệ Justin Baas trong một pha lên tham gia tấn công đã có một cú vôlê quyết đoán trong vòng cấm, làm tung lưới thủ môn Sann Satt Naing (Myanmar), ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Nhưng số phận của đội chủ nhà Philippines đã chính thức bị "kết liễu" với bàn thắng của tiền đạo Win Naing Tun ở phút thứ 79. Chung cuộc, Myanmar đã giành chiến thắng 2-1 trước Philippines để giành được 4 điểm sau 2 trận.

Ở trận đấu còn lại, đội tuyển U22 Campuchia đã xuất sắc đè bẹp Timor-Leste 5-0. Chiến thắng này giúp Campuchia vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm (hiệu số +5). Myanmar xếp thứ 2 cũng được 4 điểm (hiệu số +1).

Xếp tiếp theo lần lượt là Malaysia (1 điểm, hiệu số 0), Philippines (1 điểm, -1), Timor-Leste (0 điểm, -5). Với việc chỉ có 1 điểm sau 2 trận ra quân, đội chủ nhà Philippines đang phải đối diện với nguy cơ sớm bị loại từ vòng bảng.

QUỐC THẮNG (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn