AFF hoãn Giải vô địch các CLB Đông Nam Á, giữ lại AFF Cup

Cập nhật ngày: 27/03/2020 05:36:21

Ngày 26-3, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) xác nhận Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2020 sẽ hoãn đến năm 2021 vì dịch COVID-19.


CLB TP.HCM sẽ giảm bớt gánh nặng khi Giải vô địch các CLB Đông Nam Á dời sang năm 2021- Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 9-5 đến 4-11 với sự góp mặt của 12 CLB đến từ các quốc gia trong khu vực. Giải đấu này từng được tổ chức nhưng bị "đứt đoạn" từ năm 2005.

Giải thưởng cho đội vô địch Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2020 là 50.000 USD. Hai CLB đại diện bóng đá Việt Nam tranh tài là Hà Nội FC (đương kim vô địch V-League) và CLB TP.HCM (á quân V-League).

Tuy nhiên do sự bùng phát của dịch COVID-19, AFF đã quyết định hoãn giải đấu này đến năm 2021. Ngoài Giải vô địch các CLB Đông Nam Á, AFF cũng hoãn luôn Giải bóng đá nữ Đông Nam Á (tổ chức ở Philippines), Giải U18 nữ Đông Nam Á, Giải U16 Đông Nam Á và U19 Đông Nam Á (cùng được tổ chức ở Indonesia).

Dẫu vậy, AFF thông báo AFF Cup 2020 - giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Đông Nam Á - vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch của giải. Dự kiến thể thức thi đấu của AFF Cup 2020 sẽ như phiên bản cũ.

Ngoài AFF Cup, các Giải U15 Đông Nam Á, Giải futsal Đông Nam Á, Giải futsal các CLB Đông Nam Á, Giải vô địch bóng đá bãi biển Đông Nam Á cũng sẽ diễn ra như kế hoạch. Các giải đấu này diễn ra vào cuối năm, thời điểm dịch nhiều khả năng đã được khống chế.

H.D (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn