Từ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Cập nhật ngày: 27/05/2016 05:51:54

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 22/5/2016 đã kết thúc với tỷ lệ cử tri đi bầu trong cả nước đạt 98,7%; ở Đồng Tháp đạt 99,4%, trong đó 746 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bầu đạt 100%.

Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ được công bố vào ngày 1/6 và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội công bố vào ngày 11/6/2016.

Mặc dù chưa có kết quả chính thức ứng cử viên nào trúng cử, nhưng từ thông tin của tổ bầu cử, cử tri sơ bộ biết ai trúng cử, ai không trúng cử, theo đó là những bình luận nhiều chiều, chung qui có ba luồng ý kiến: đại biểu A trúng cử là đúng do đạo đức, phẩm chất, năng lực, tác phong; đại biểu B không trúng cử là đúng (cũng do đạo đức, phẩm chất, năng lực, tác phong); đại biểu C không trúng cử do cử tri không nghiên cứu kỹ tiểu sử ứng cử viên.

Qui trình lựa chọn ứng cử viên của ta bảo đảm công khai, dân chủ: từ lấy ý kiến giới thiệu của cử tri nơi cư trú của người ứng cử, đến đoàn thể, cơ quan của người ứng cử sinh hoạt, công tác. Do đó, các ứng cử viên đều đạt tiêu chuẩn theo qui định và được tín nhiệm của một bộ phận cử tri. Tuy nhiên, do bầu cử có số dư, có ứng cử viên trúng cử và không trúng cử là chuyện bình thường.

Sau bầu cử, mong muốn của cử tri là những người trúng cử thực hiện lời hứa của mình trước cử tri, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; những người không trúng cử tiếp tục phấn đấu, cùng chung tay, góp sức xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 100% một lần nữa chứng minh ý chí và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; vì độc lập tự do, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hữu Ý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn