Đồng Tháp sẵn sàng cho ngày hội lớn

Cập nhật ngày: 20/05/2016 06:01:10

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ngày chủ nhật 22/5/2016). Việc chuẩn bị cho công tác bầu cử trong tỉnh đã được triển khai tích cực, đúng tiến độ đề ra. Tại các địa phương, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử.


Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất

Những công việc như thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; lập và niêm yết danh sách cử tri; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên (ƯCV) vận động bầu cử; việc giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử; việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan tới bầu cử; công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh, an toàn cho bầu cử đã được tiến hành theo đúng quy định.

Trong đó, việc tổ chức cho 14 ƯCV ĐBQH khóa XIV thuộc 3 đơn vị bầu cử của Đồng Tháp và 106 ƯCV ĐBHĐND các cấp tiếp xúc cử tri để tổ chức vận động bầu cử theo luật định từ ngày 4/5 đến hôm nay (20/5) sẽ hoàn thành. Những hội nghị tiếp xúc cử tri đã được tổ chức chu đáo, đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Trung ương. Cử tri các địa phương tham dự buổi tiếp xúc khá đông đủ, được cung cấp đầy đủ thông tin về tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ƯCV, để từ đó lựa chọn những người ưu tú nhất, đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ĐBQH và các ban bầu cử ĐBHĐND các cấp đã thành lập đoàn, cử thành viên trực tiếp đến cơ sở để kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu; kiểm tra việc chuẩn bị trang hoàng phòng bỏ phiếu; việc thông tin tuyên truyền cho cử tri biết ngày bầu cử, địa điểm bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tăng cường cử các đoàn kiểm tra giám sát đến các địa phương nhằm nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đảm bảo công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân về bầu cử thực hiện thường xuyên, liên tục. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú qua chuyên mục, chuyên trang về bầu cử trên báo, đài truyền hình, truyền thanh, cổng thông tin điện tử tỉnh; phát trên hệ thống loa truyền thanh cấp huyện, cấp xã; treo băng rôn khẩu hiệu, đặt pa nô, áp phích ở các trục đường chính, nơi công cộng; xe hoa cổ động; câu chuyện truyền thanh, văn nghệ cổ động... để giúp nhân dân nắm bắt kịp thời những thông tin về bầu cử và ngày bỏ phiếu. Từ ngày 12/5/2016, thành viên Tổ bầu cử thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, địa điểm bỏ phiếu, ngày bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, loa phát thanh và trực tiếp đến từng hộ gia đình để cử tri nắm rõ, thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử của mình và tích cực tham gia bỏ phiếu.

Đến nay, trong tỉnh không có trường hợp cử tri khiếu nại liên quan đến danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp. Ủy ban bầu cử các cấp và các cơ quan có liên quan đã tiếp nhận tổng số 28 đơn, thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến những người ứng cử ĐBHĐND các cấp. Ủy ban bầu cử các cấp đã xem xét và chỉ đạo các tổ chức có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Nhìn chung, các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan người ứng cử ĐBHĐND các cấp, đã được các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xem xét, giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững, chưa có điểm nóng xảy ra liên quan đến công tác bầu cử. Để đảm bảo cho ngày bỏ phiếu được diễn ra an toàn, trật tự, đúng pháp luật, đơn vị vũ trang các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể và thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối các khu vực bỏ phiếu.

Cùng với cả nước, Đồng Tháp đang tập trung cao độ và sẵn sàng cho ngày bầu cử. Cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

T. Dương

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn