Mượn danh “yêu nước” để kích động chống phá - chiêu bài cũ, thủ đoạn mới

Bài 2: “Đối lập chính trị” - mưu đồ cũ, vỏ bọc mới

Cập nhật ngày: 29/07/2025 09:49:27

Nếu như trước đây, các tổ chức phản động sử dụng khẩu hiệu "đa nguyên, đa đảng" để công khai chống phá, thì hiện nay, thủ đoạn ấy đã được thay đổi bằng một thứ vỏ bọc tinh vi hơn, đó là kêu gọi, cổ xúy “đối lập chính trị”. Bằng hình thức “dân túy số”, kết hợp giữa ngôn ngữ mị dân và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), chúng thực hiện các chiến dịch truyền thông bài bản, lèo lái dư luận, gieo rắc nghi ngờ, kích động phản kháng, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng...

>> Bài 1: Lợi dụng cải cách, kích động bất mãn, chống đối

“Mồi nhử” từ những mỹ từ dân túy

Tại Hội nghị Trung ương 12 (khóa XIII), Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định xử lý kỷ luật một số cán bộ nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng. Hành động mạnh mẽ, quyết liệt này chứng minh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, suy thoái của Đảng ta là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Sự nghiêm minh của kỷ luật đảng và hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh PCTN thể hiện sức mạnh, hiệu quả răn đe, cảnh tỉnh. Tuy nhiên, trên không gian mạng, tổ chức khủng bố “Việt Tân” và nhiều tài khoản của các đối tượng phản động ngay lập tức thực hiện đợt tuyên truyền công kích, bôi nhọ, chống phá.

Chúng rêu rao rằng “trong Đảng không có đồng chí, chỉ có lợi ích và quyền lực”. Chúng thực hiện cái gọi là “Diễn đàn ước mơ canh tân” với sự tham gia của nhiều đối tượng tự xưng là “học giả”, “nhà nghiên cứu”... để xuyên tạc về công tác cán bộ, bồi dưỡng nguồn nhân lực bằng những ngôn ngữ mị dân, lừa phỉnh dư luận. Hội nghị Trung ương 12 (khóa XIII) thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất rất cao trong Đảng trong việc chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, hoạch định các chính sách chiến lược với tầm nhìn đến năm 2045, 2050 và xa hơn nữa. Để xuyên tạc, kích động chống đối, phá hoại tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, ngay lập tức “Việt Tân” kêu gọi, cổ xúy hình thành cái gọi là “lực lượng đối lập chính trị” với luận điệu xuyên tạc “quốc gia nào cũng cần có đối lập chính trị”. Chúng đánh tráo nhận thức bằng cách rêu rao “đối lập chính trị là đòn bẩy thúc đẩy xã hội phát triển”...


Ảnh minh họa (tuyengiao.vn)

Rất dễ dàng nhận diện đây là chiêu bài dân túy của “Việt Tân”. Dân túy không phải là thủ đoạn mới. Nó từng xuất hiện trong chính trường một số nước phương Tây như một hình thức vận động tranh cử, đánh vào cảm xúc đại chúng. Tại Việt Nam, nó bị các thế lực phản động lợi dụng làm bình phong để cổ xúy cho bất ổn, kích động biểu tình, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong thời đại công nghệ số, thủ đoạn này càng nguy hiểm khi được nâng cấp bằng AI, deepfake, chatbot, phân tích dữ liệu hành vi... tạo nên một không gian ảo nhưng tác động thật. Rất nhiều tài khoản trên Facebook của các đối tượng phản động (điển hình là Lê Trung Khoa) đã sử dụng AI để dựng clip có hình ảnh, giọng nói như thật; chatbot để tạo bình luận đồng tình giả tạo, khiến người tiếp nhận ngỡ rằng đó là ý kiến phổ biến, từ đó bị cuốn vào dòng chảy cảm xúc tiêu cực.

Trong các nhóm kín trên mạng xã hội (MXH), đặc biệt là Telegram, Facebook, YouTube, TikTok..., các đối tượng chống phá thường tổ chức những chiến dịch bài bản, như dựng sự kiện giả, thổi phồng mâu thuẫn thật, kết nối với một số cá nhân bất mãn để tạo điểm nóng. Sau đó, toàn bộ chiến dịch được đẩy mạnh bằng "dàn đồng ca" từ các tài khoản vệ tinh, người thì dẫn chứng, người thì khóc than, người thì phê phán..., tất cả tạo thành một bức tranh đậm màu "chính nghĩa" mà người đọc, người xem thiếu bản lĩnh rất dễ tin theo, cuốn theo. Điều đáng cảnh báo là, các thông điệp dân túy không còn chỉ nói chung chung về “tự do”, “dân chủ” mà được chúng cụ thể hóa thành những lời kêu gọi kiểu “trả lại công bằng cho người bị mất việc”, “chống lợi ích nhóm trong sắp xếp bộ máy”, “đòi hỏi minh bạch cải cách hành chính”... Các nội dung khi đặt vào tổng thể chiến dịch truyền thông của các thế lực thù địch, nó giống như những mũi tên bọc đường, đánh thẳng vào lòng tin của một bộ phận người dân với thể chế chính trị của đất nước.

Thủ đoạn này hiện nay còn tinh vi ở chỗ nó đánh vào các sự kiện xã hội có thật nhưng cố tình bóp méo nguyên nhân, xuyên tạc bản chất. Ví dụ, khi một số chuyến xe, tàu chở cán bộ, công chức, viên chức đi làm trong những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhưng vắng khách, lập tức bị xuyên tạc, đẩy lên thành cái gọi là “công chức đình công” rồi kêu gọi đứng lên tụ tập biểu tình, chống đối. Có thể thấy, “dân túy số” vừa là mục đích, vừa là phương tiện được các thế lực thù địch sử dụng như một kiểu “mồi nhử” của tư tưởng chính trị. Hằng ngày, hằng giờ trên không gian mạng tràn ngập những dạng “mồi nhử” kiểu này. Khi ai đó “cắn câu”, nhất là những tài khoản MXH của người nổi tiếng có lượng người theo dõi lớn, lập tức hằng hà sa số các tài khoản ảo do AI tạo nên sẽ nhảy vào, đổ dồn về tương tác, lan truyền, tạo hiệu ứng truyền thông “đen”, truyền thông “bẩn”...

Điểm chung của các chiến dịch truyền thông “dân túy số” là luôn gắn với danh nghĩa “yêu nước”, “đồng hành cùng dân tộc”, bám sát các sự kiện chính trị quan trọng trong nước để kích động chống phá. Từ các tài khoản MXH đến những nhóm kín trên nền tảng truyền thông mới, tất cả đều khoác áo “vì dân”, “bảo vệ công lý”, “phản biện chính sách”. Một số cá nhân nổi lên như biểu tượng “dân quyền” được truyền thông phản động ca tụng, thực chất lại có quan hệ chặt chẽ với các tổ chức phản động như “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, hoặc nhận tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ có liên hệ chính trị mờ ám.

Các hoạt động “từ thiện độc lập”, “hỗ trợ người lao động mất việc” cũng bị biến tướng thành công cụ tuyên truyền. Những đoạn clip ghi lại cảnh phát quà, phát tiền lẻ ở những nơi người dân gặp khó khăn, hoạn nạn do thiên tai, sự cố cháy nổ... được dàn dựng công phu, lồng nhạc bi thương, chèn lời kêu gọi: “Nhà nước ở đâu khi dân gặp hoạn nạn?”, “nếu không có chúng tôi, họ sẽ chết đói”... Đây là thủ đoạn đánh thẳng vào cảm xúc của những người dễ bị tổn thương để bóp méo vai trò của chính quyền, gieo rắc tâm lý ủng hộ “xã hội dân sự”...

Gần đây, tổ chức phản động “Việt Tân” phát hành cái gọi là “Văn kiện 50”, xuyên tạc công cuộc đổi mới của đất nước bằng giọng điệu hằn học, bóp méo thực tế, gán ghép chính sách của Đảng là “mưu đồ củng cố quyền lực độc tài”. Trong cái gọi là “văn kiện” này, các khái niệm như “chuyển đổi năng lượng”, “chuyển đổi số”, “xây dựng chính quyền địa phương hai cấp” đều bị lật ngược, cho là “thao túng thể chế”, “độc quyền quyền lực”... Thậm chí, chúng mạo danh những tài liệu của Quốc hội, cắt dán từ báo chí chính thống, nhằm tạo cảm giác đó là “tiếng nói từ bên trong bộ máy” để lừa phỉnh dư luận.

Bằng sự kết hợp giữa ngôn ngữ dân túy và công nghệ AI, các tổ chức phản động đang dựng lên một màn kịch kỳ công trên không gian mạng, nơi mỗi người dùng có thể vô tình trở thành “diễn viên” tiếp tay, nếu thiếu tỉnh táo.

Rào chắn hữu hiệu từ niềm tin và bản lĩnh chính trị

Không có giải pháp nào hữu hiệu hơn củng cố bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin trong việc nhận diện, phản bác và làm thất bại thủ đoạn “dân túy số”, một biểu hiện của âm mưu “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng. Hội nghị Trung ương 12 (khóa XIII) đã xác định rõ, để chuẩn bị tốt cho Đại hội XIV của Đảng, phải xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, hành động vì tập thể, vì nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Đây không chỉ là yêu cầu đối với nhân sự lãnh đạo trong cấp ủy các cấp mà phải trở thành yêu cầu chung đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tăng cường miễn dịch thông tin, chủ động tham gia phản bác các luận điệu sai trái, làm rõ bản chất phản động của các thế lực thù địch, lật tẩy chiêu trò mị dân, đánh tráo khái niệm... là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của chúng ta. Không thể để những tiếng nói thiếu thiện chí được đánh đồng với phản biện xã hội chân chính. Cũng không thể để các nhóm dân túy tự xưng là đại diện cho tiếng nói nhân dân để kích động, cổ xúy "đối lập chính trị". Ngăn chặn “dân túy số” và âm mưu "đối lập chính trị" bằng thông tin chính thống, làm sáng tỏ chân lý, giúp người dùng MXH nhận rõ trắng - đen, thật - giả, tốt - xấu... Chúng ta không quay lưng với MXH, mà là làm chủ nó bằng năng lực truyền thông chính thống, bằng sức lan tỏa của thông tin tích cực, bằng lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng theo tinh thần lấy “xây” để “chống”; lấy cái đẹp dẹp cái xấu; lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực, xuyên tạc, bóp méo...

(còn nữa)

Theo MỸ LONG - HÀ THANH (QĐND)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn