Với lợi thế có hệ thống sông ngòi chằng chịt, có nguồn nước ngọt trong lành bao quanh, ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ rất phù hợp được chọn làm điểm xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh của huyện Cao Lãnh. Hiện nơi đây có hơn 150ha diện tích nuôi tôm. Để giúp các hộ dân phát triển sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, đầu tháng 7/2015, Hợp tác xã Tôm Nhị Mỹ được thành lập, có 58 hộ tham gia với diện tích 81,7ha. Các hộ dân được tập huấn nuôi tôm theo quy trình VietGAP, hỗ trợ về con giống, thức ăn chăn nuôi, quảng bá thương hiệu và tìm đầu ra sản phẩm.
Chuẩn bị cho vụ tôm mới, các hộ dân trong vùng dự án gia cố lại các bờ bao, cống bọng khá kiên cố (ảnh 1).
Bên cạnh đó, việc xử lý đáy ao là một những khâu quan trọng để tôm tăng trưởng tốt và không bị dịch bệnh. Anh Bùi Văn Tân rải bón vôi cho ao nuôi của gia đình (ảnh 2).
Hàng năm, các hộ nuôi thả tôm giống từ tháng 6 đến tháng 10 âm lịch. Ông Bùi Hoàng Cường kiểm tra tăng trưởng tôm giống sau gần một tháng thả nuôi (ảnh 3).
Để giúp người nuôi có nguồn giống chất lượng và ổn định, cơ sở ương giống Hai Nấm (xã Nhị Mỹ) thực hiện thành công quy trình sản xuất con giống (ảnh 4).
Sau thời gian chuyển đổi mô hình nuôi tôm càng xanh, nhiều hộ dân đã phát triển kinh tế gia đình. Hộ ông Bùi Văn Phơ với căn nhà mới được xây dựng từ hiệu quả của mô hình nuôi tôm ở xã Nhị Mỹ (ảnh 5).
Thanh Phong - Hữu Ý