In bài

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành và TP Sa Đéc
Cập nhật ngày: 22/09/2017 17:35:06

ĐTO - Sáng nay (22/9), tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Văn Hòa, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trần Trí Quang đã đến tiếp xúc cử tri xã An Nhơn, huyện Châu Thành. 


Cử tri xã An Nhơn, Châu Thành gửi gắm ý kiến đến các đại biểu Quốc hội

Tại buổi tiếp xúc, cử tri địa phương đã có nhiều ý kiến, kiến nghị với ĐBQH. Cử tri phản ánh tình trạng bắt cá bằng xung điện ở các địa phương và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có chế tài xử phạt nghiêm, đủ sức răn đe phòng ngừa hành vi này. 

Cử tri cũng kiến nghị Chính phủ có biện pháp ổn định giá cá tra để nông dân an tâm phát triển vùng nuôi cá, phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh tình trạng bị trộm chó nhưng theo quy định hành vi này chưa đến mức xử lý hình sự nên kiến nghị nhà nước xem lại quy định trên; đồng thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có biện pháp mạnh chống hàng gian, hàng giả hiệu quả.

Ngoài ra, cử tri có ý kiến về các chính sách chế độ, khen thưởng cho cán bộ tham gia cách mạng thời kỳ trước giải phóng, chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở hiện nay,…


Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri phường 4, TP Sa Đéc

Buổi chiều cùng ngày, ĐBQH đơn vị số 3 đến tiếp xúc cử tri phường 4, TP Sa Đéc.

Cử tri kiến nghị xây dựng tuyến đường sắt từ Cà Mau đến TP.Hồ Chí Minh, nối vào tuyến đường sắt Bắc Nam để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí vận chuyển hàng hóa cho người dân. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc từ Trung Lương đến Cà Mau để người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long thuận tiện hơn trong việc giao thông. 
Cử tri bày tỏ sự bức xúc trước các vụ tham nhũng lớn xảy ra trong thời gian vừa qua và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, tình trạng tai nạn giao thông xảy ra quá nhiều là nỗi lo lắng, bức xúc trong nhân dân, cử tri kiến nghị cần quy định tăng hình phạt, nghiêm trị những tài xế phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn giao thông để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội,…


Bộ Trưởng Lê Vĩnh Tân thông tin các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, Bộ Trưởng Lê Vĩnh Tân thông tin về các vấn đề nhân dân quan tâm, về kiến nghị của cử tri đã được các bộ, ngành chức năng giải trình, làm rõ.

Trong đó, về vấn đề chính sách chế độ cho cán bộ cơ sở, Bộ Nội vụ đang chuẩn bị trình Bộ Chính trị đề án về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của bộ máy chính quyền địa phương, các cơ quan cấp huyện, tỉnh; vấn đề giảm cơ quan đầu mối, tinh gọn biên chế… để từ đó tăng chế độ tiền lương, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức,…

Đối với vấn đề tham nhũng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương xem đây là vấn nạn, thời gian qua đã có chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và đạt được những kết quả bước đầu,… Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn ĐBQH tiếp thu, ghi nhận đầy đủ để báo cáo đến Quốc hội. 

Thanh Trúc