In bài

Vui - buồn phiên chợ ngày 29 Tết
Cập nhật ngày: 07/02/2016 14:37:34

Hôm nay, ngày 29 Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, người mua, bán tại các địa điểm chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp rất tấp nập và vui - buôn đan xen.


Ngày Tết thông thường mỗi hộ gia đình cần một vài chậu hoa chưng cho
có màu sắc. Do đó, chợ hoa khắp nơi được người dân tìm đến mua nhiều.
Mặt khác, do tâm lý đợi vào ngày cuối của năm để được người bán
tranh thủ bán đổ, bán tháo để kịp về nhà chuẩn bị đón Tết.


Hôm nay, ngày cuối cùng của năm để mỗi gia đình mua sắm chuẩn bị
cho những ngày Tết. Trong ảnh, người mua chọn được một vài
chậu hoa ưng ý chuyển về chưng Tết.


Một số người bận công việc hoặc đợi đến ngày 29 Tết mặt hàng thịt heo
sẽ giảm giá, nên ai cũng tranh thủ đi mua. Theo truyền thống, ngày Tết
dường như mỗi hộ gia đình đều chuẩn bị nồi thịt heo kho với trứng.


Theo ghi nhận của phóng viên, đến trưa ngày 7/2 (nhằm ngày 29 Tết)
các mặt hàng phục vụ Tết Bính Thân vẫn còn nhiều, trong đó, hoa, kiểng, dưa hấu...
Người mua tiếp tục “chờ” đến buổi chiều hoặc tối sẽ “đổ sô”
đi mua hàng “đại hạ giá”. Người bán thì trông chờ người mua và lo sợ bị lỗ.


Dưới cái nắng chang chang, người bán chỉ mong bán hết hàng để
không bị lỗ và tranh thủ về nhà sớm chuẩn bị đón Tết trong sự muộn màng.


Nhiều người mua đang ngã giá dưa hấu khắc chữ thư pháp để
tìm được quả dưa có giá phù hợp.

Dương Út