Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ

Cập nhật ngày: 20/01/2018 07:24:36

ĐTO -  Lãnh chỉ đạo các cơ quan thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ. Từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Ngày 19/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, các đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Phan Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự.


Đồng chí Lê Minh Hoan phát biểu về vấn đề kiểm soát quyền lực và phòng, chống chạy chức, chạy quyền

Năm 2017, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc; từng bước nhận diện, tháo gỡ được nhiều việc khó, nhạy cảm, phức tạp. Ngành thẩm định, bổ nhiệm chặt chẽ hàng nghìn trường hợp, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; tham mưu luân chuyển, điều động, biệt phái nhiều cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện.

Đến cuối tháng 12/2017, toàn Đảng có 56.329 tổ chức đảng. Một số địa phương như Hà Nội, Đồng Tháp, Tây Ninh,… có các mô hình, cách làm phù hợp, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Nhiều địa phương, đơn vị chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế.

Năm 2018, với phương châm “Tích cực, chủ động; đổi mới, sáng tạo; bám sát thực tiễn; coi trọng hiệu quả”, ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tăng cường xây dựng cơ chế nhằm phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp có ý kiến phát biểu tham luận về chuyên đề “Kiểm soát quyền lực và phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức cán bộ”.

Theo đồng chí Lê Minh Hoan, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ. Từ đó, mang lại nhiều kết quả, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Đồng chí Lê Minh Hoan khẳng định, thông qua công tác lãnh chỉ đạo kiểm tra, giám sát của Đảng, giám sát của các ngành, các cấp và của nhân dân, đến thời điểm này, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp chưa xảy ra tình trạng lạm dụng quyền lực và chạy chức, chạy quyền. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ, đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát quyền lực và phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức cán bộ.

Phát biểu trong hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được. Tổng Bí thư lưu ý, cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung trình các Hội nghị Trung ương sắp tới, mà trước mắt là Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” để trình Hội nghị Trung ương 7.

Tổng Bí thư yêu cầu toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải khẩn trương củng cố, kiện toàn bộ máy của mình tinh gọn, phù hợp gắn với tinh giản biên chế, thực hiện cơ chế vận hành hiệu quả, hiệu lực, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức, cơ quan; tiếp tục cụ thể hóa Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện có hiệu quả với tinh thần kiên quyết, kiên trì.

N.An

Gửi bình luận của bạn