Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017

Cập nhật ngày: 15/11/2017 06:51:24

Hướng đến kỉ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã sôi nổi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017.


Tặng ảnh Bác Hồ cho gia đình tiêu biểu. Ảnh: Trần Thắng

Tại Ngày hội, người dân cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN); nghe báo cáo về kết quả thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tình hình giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng văn minh đô thị ở địa phương.

Tại Hội quán làng hoa, Ủy ban MTTQVN TP.Sa Đéc chọn Khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông làm điểm tổ chức Ngày hội. Bà Đặng Thị Mỹ Cẩm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đến dự.

Năm 2017, khóm Tân Hiệp đã nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho người dân. Trong năm, tỷ lệ hộ nghèo của khóm được kéo giảm thêm 11,7%; hệ thống giao thông toàn khóm đạt 100% cứng hóa; tỷ lệ các hộ gia đình có nước sạch và điện sử dụng đạt từ 98 - 99%; 97% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và 100% gia đình chính sách có mức sống từ trên trung bình.

Phát biểu tại Ngày hội, bà Đặng Thị Mỹ Cẩm biểu dương sự nỗ lực của địa phương đồng thời lưu ý địa phương cần triển khai cuộc vận động trong giai đoạn mới bằng những công trình, phần việc cụ thể, sát với tình hình thực tế.

Lấy mô hình Hội quán và Tổ nhân dân tự quản làm cơ sở, đòn bẩy để thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tuyên truyền, vận động để khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau của cả cộng đồng, từng bước cụ thể hóa các nội dung xây dựng đời sống văn hóa trở thành nếp sinh hoạt hàng ngày của từng gia đình, từng khu dân cư và lan tỏa trong toàn xã hội.

Ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017 cùng với bà con nhân dân ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông.

Trong năm, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ấp Phú Long được thực hiện gắn với phát triển kinh tế; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước ổn định và phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm, hệ thống giao thông trong ấp thuận lợi, công tác an sinh xã hội luôn được chú trọng quan tâm.

Tỉnh Đồng Tháp và huyện Cao Lãnh chọn ấp 2, xã Tân Nghĩa làm điểm để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018. Ấp 2, xã Tân Nghĩa 13 năm liên tục đạt ấp văn hóa. Tình hình sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá cao, mang lại thu nhập cao và cuộc sống ổn định cho người dân. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân trên các lĩnh vực đạt từ 70 - 90%.

Ngày hội đã biểu dương các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu có thành tích tốt trong thực hiện các phong trào và tổ chức giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, hội thi ẩm thực, tạo không khí sôi nổi.


Ảnh: Thành Sơn

Ủy ban MTTQ huyện Cao Lãnh cũng vừa bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho 4 hộ dân gồm: ông Trần Phi Hùng (thị trấn Mỹ Thọ), ông Trần Văn Nuôi (xã Nhị Mỹ), ông Phạm Văn Tân (xã Mỹ Long) và bà Phạm Thị Thu Thủy (xã Mỹ Hiệp). Các căn nhà có diện tích sử dụng từ 32 - 82m2, tổng kinh phí trên 400 triệu đồng, trong đó Công ty xăng dầu Đồng Tháp hỗ trợ 3 căn, Mặt trận Tổ quốc tỉnh 1 căn (mỗi căn 30 triệu đồng), phần còn lại do gia đình dòng tộc đóng góp thêm.

Sáng ngày 13/11/2017, nhiều ấp trên địa bàn huyện Hồng Ngự sôi nổi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017. Trong không khí vui tươi của Ngày hội, trên 34 ngàn hộ dân trên địa bàn huyện vinh dự được nhận Bằng công nhận gia đình văn hóa, nâng tỉ lệ hộ gia đình văn hóa của huyện Hồng Ngự lên 92,5%.

Dịp này, nhiều hoạt động văn hóa thể thao đã diễn ra, trong đó hoạt động ý nghĩa là bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết (mỗi căn trị giá 40 triệu đồng), do Công ty Xăng dầu Đồng Tháp tài trợ, đồng thời bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách (mỗi căn trị giá 75 triệu đồng) do mạnh thường quân trong và ngoài huyện hỗ trợ.

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN huyện Lấp Vò đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với hơn 150 bà con ấp An Hòa, xã Định An, huyện Lấp Vò (điểm của tỉnh).

Ấp An Hòa có 92,9% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; nhờ đoàn kết giúp nhau trong cuộc sống, tỉ lệ hộ nghèo được kéo giảm 30 hộ (đạt 100%); lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định, bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/năm, tăng hơn năm trước trên 1 triệu đồng/người; hệ thống giao thông toàn ấp đạt 90% cứng hóa, có 100% hộ sử dụng điện sinh hoạt; trong ấp không có nhà tạm bợ... Ấp An Hòa đạt chuẩn văn hóa 8 năm liên tục.

Ngày 14/11, UBMTTQ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP.Sa Đéc tổ chức hội thao chào mừng kỉ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017) và 57 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2017).

Tham gia hội thao có hơn 100 vận động viên đến từ 7 đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố. Các vận động viên tranh tài ở 2 môn thi: thể dục dưỡng sinh và trò chơi vận động.

Đây là dịp để vận động viên gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao của quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố.

Nhóm PV

Gửi bình luận của bạn