Lấy khó khăn của nông dân làm nội dung hoạt động cho Hội Nông dân

Cập nhật ngày: 22/03/2017 06:57:17

ĐTO - Ngày 21/3, Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân (ND) Việt Nam do đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.


Các đại biểu dự buổi làm việc

Nội dung buổi làm việc tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào ND năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Năm qua, Hội ND kết nạp được gần 13.300 hội viên, nâng tổng số hội viên ND toàn tỉnh lên hơn 205.000 người. Hội ND phối hợp tổ chức nhiều lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho ND; tạo điều kiện cho ND tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Các cấp hội ND đẩy mạnh phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; đảm bảo quốc phòng an ninh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề: những khó khăn trong hoạt động của Hội ND; xây dựng, chuyển đổi hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012; đổi mới phương thức tuyên truyền trong hội viên ND; nâng cao chất lượng hoạt động các chi, tổ hội ND... Đồng chí Lê Minh Hoan cũng đã giới thiệu về mô hình Hội quán ND của tỉnh. Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hội quán là nơi tập hợp ND, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết giữa các ND. Ngoài giúp đỡ về vốn, Hội ND cần tuyên truyền, hỗ trợ ND kỹ thuật sản xuất, giảm chi phí, tăng chất lượng; ND cần có ý thức hợp tác với nhau, liên kết với doanh nghiệp.

Đồng chí Lại Xuân Môn đánh giá cao hiệu quả mô hình Hội quán ND. Đồng chí cho rằng, Hội ND tỉnh Đồng Tháp bước đầu thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm; đề xuất cấp ủy, chính quyền có giải pháp giúp ND vượt qua khó khăn, thách thức. ND giữ vai trò chủ thể, là người quyết định trong tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Hội ND cần lấy bức xúc, khó khăn của ND (về vốn sản xuất, đầu ra nông sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, liên kết sản xuất...) để làm nội dung hoạt động của mình. Hội phải tập trung xây dựng các mô hình hay, tổ hợp tác và hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

N.AN

Gửi bình luận của bạn