Chủ động phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em

Cập nhật ngày: 21/03/2017 06:42:17

ĐTO - Nhằm kéo giảm, phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT), đuối nước cho trẻ em (TE), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) phối hợp các ngành tuyên truyền nhân rộng mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Cộng đồng an toàn”...


Phổ cập bơi cho các em học sinh tại thị trấn Thanh Bình

Tháng 5/2016, UBND tỉnh ban hành kế hoạch về phòng, chống TNTT, đuối nước ở TE giai đoạn 2016-2020. Thực hiện kế hoạch, tỉnh hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố 2 xã điểm vùng sâu, có nguy cơ xảy TNTT, đuối nước ở TE thực hiện mô hình “Ngôi nhà an toàn”. Các xã còn lại do địa phương tự tổ chức thực hiện. Tại mỗi địa phương, huy động các tổ chức đoàn thể tham gia sinh hoạt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh có trên 64 ngàn hộ đăng ký và qua khảo sát đã được công nhận đạt tiêu chí “Ngôi nhà an toàn”, phòng, chống TNTT ở TE. Sở LĐ,TB&XH đã in ấn, phát trên 8.000 quyển sổ tay truyền thông về phòng, chống TNTT, đuối nước ở TE. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016 mở trên 750 lớp phổ cập bơi cho trẻ. Năm qua, tình trạng TNTT trong TE có giảm nhưng vẫn còn xảy ra. Theo thống kê của Phòng Bảo vệ chăm sóc TE và Bình đẳng giới - Sở LĐ,TB&XH tỉnh, năm 2016 toàn tỉnh ghi nhận TE từ 0 - 16 tuổi bị TNTT là 7.697 em, giảm so với cùng kỳ năm 2015 là 35 em. Năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 36 trường hợp đuối nước. Đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã có 7 TE bị đuối nước, xảy ra tại các địa phương: Lai Vung, Thanh Bình, Lấp Vò và Châu Thành. Gần đây nhất là trường hợp cháu Nguyễn Văn Sơn (SN 2015) ngụ khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, do gia đình sơ ý, bất cẩn, cháu đi ra phía sau nhà đã rơi xuống mương dẫn đến tử vong. Các trường hợp đuối nước tại các địa phương khác nguyên nhân phần lớn cũng do gia đình thiếu quan tâm, thiếu sự quản lý thường xuyên đối với con em.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống TNTT, đuối nước ở TE, các địa phương đề ra nhiều giải pháp. Huyện Thanh Bình tích cực củng cố, khảo sát lại hoạt động 6 hồ bơi nhân tạo tại các xã, thị trấn trong huyện, đồng thời kêu gọi tư nhân đầu tư các hồ bơi nhân tạo tại các xã chưa có hồ bơi; cán bộ LĐ,TB&XH phối hợp các hội đoàn thể tổ chức sinh hoạt thiếu nhi hoặc lồng ghép các giờ học ngoại khóa của học sinh, tuyên truyền phòng, chống TNTT, đuối nước, trang bị các kỹ năng sống cho TE. Ông Bùi Hữu Thanh - Trưởng Phòng LĐ,TB&XH huyện Thanh Bình cho biết: “Thời gian tới, lực lượng cộng tác viên của huyện sẽ đến những hộ gia đình có TE truyền thông trực tiếp cho các bậc cha mẹ biết để họ nâng cao ý thức phòng ngừa TNTT, đuối nước cho TE; phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai tuyên truyền về tai nạn đuối nước cho học sinh”. Tại huyện Lai Vung, từ đầu năm đến nay có 2 trường hợp trẻ bị tai nạn đuối nước. UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác truyền thông trong nhân dân; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho các hướng dẫn viên để chuẩn bị phổ cập bơi cho các em học sinh; gắn các biển báo nơi nguy hiểm, sông sâu, khu vực nước chảy xiết để học sinh biết không ra đó nô đùa. Hội LHPN huyện vận động trong hội viên tuyên truyền cho các chị em phụ nữ ở nông thôn khi trông giữ trẻ phải theo sát trẻ, không để các vật sắc nhọn, lửa, các chất nguy hiểm gần trẻ, không lơ là để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra...

Ngoài sự nỗ lực của địa phương, năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch mở trên 1.000 lớp phổ cập bơi với mục tiêu giúp cho trên 25.000 TE toàn tỉnh biết bơi. Trung tâm công tác xã hội tỉnh, Ban Thanh thiếu niên trường học Tỉnh đoàn dự kiến sẽ tổ chức buổi sinh hoạt, tuyên truyền, trang bị cho TE nông thôn ý thức phòng, chống TNTT, đuối nước; trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân, các kỹ năng sống... Sở LĐ,TB&XH cũng đề ra giải pháp chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền; vận động hộ gia đình cải tạo môi trường xung quanh khu vực nhà ở, lấp các hầm, ao nước, quản lý chặt con em. Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng không có hàng rào chắn, không có biển báo nguy hiểm; trang bị áo phao tại các phương tiện đò ngang, bến khách trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an toàn cho TE...

MỸ XUYÊN

Gửi bình luận của bạn